.

Phụ nữ Quảng Trạch làm theo lời Bác

Thứ Ba, 12/12/2017, 08:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Trạch cho biết, Hội Phụ nữ huyện tập trung đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của hội; đẩy mạnh công tác biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác dưới nhiều hình thức, như lồng ghép trong các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB, sinh hoạt chi hội...

Qua công tác tuyên truyền, hội viên phụ nữ đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là phong trào thực hành tiết kiệm. Ngay từ lúc mới phát động, phong trào đã được đông đảo chị em hưởng ứng nhiệt tình, 100% các chi hội đã cụ thể hóa việc làm theo Bác thông qua  mô hình nuôi heo đất, vận động hội viên, phụ nữ tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để chung tay góp sức giúp đỡ phụ nữ nghèo. Các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện đã tiết kiệm được số tiền gần 3 tỷ đồng, giúp đỡ hàng trăm hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em nghèo vượt khó học giỏi...

Mô hình trồng nấm đem lại thu nhập cao cho nhiều hội viên phụ nữ ở Quảng Trạch.
Mô hình trồng nấm đem lại thu nhập cao cho nhiều hội viên phụ nữ ở Quảng Trạch.

Hiện tại, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch vẫn duy trì có hiệu quả 2.970 nhóm tín dụng tiết kiệm với số tiền 93,3 tỷ đồng. “Phong trào phụ nữ thực hiện mô hình tiết kiệm đã trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác, qua đó hội ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút đông đảo chị em tham gia sinh hoạt”, chị Thanh chia sẻ.

Học tập Bác, phụ nữ Quảng Trạch luôn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”, đẩy mạnh phong trào giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ, giúp có địa chỉ. Để giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn sớm thoát nghèo, hội viên phụ nữ đã hỗ trợ nhau về con giống, ngày công, trao đổi kinh nghiệp làm kinh tế, giúp nhau về đồng vốn khi khó khăn. 5 năm qua, toàn huyện đã có 3.610 phụ nữ nghèo được giúp đỡ và 1.551 phụ nữ thoát nghèo.

Đi đôi với việc hỗ trợ vay vốn, vận động phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội LHPN huyện còn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Để góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của toàn huyện, Hội Phụ nữ các cấp đã vận động cán bộ, hội viên xây dựng các mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tiềm năng của từng vùng miền. Các hoạt động thiết thực đó đã giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho chị em trên địa bàn. Toàn huyện hiện có 478 mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 105 mô hình có thu nhập từ 100-500 triệu đồng/năm.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên phụ nữ đã có những thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ và hành động. Các cấp Hội Phụ nữ đã chú trọng đến các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và trẻ em nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hội còn vận động, quyên góp xoá 25 nhà tạm cho hội viên nghèo, phụ nữ đơn thân; giúp công và tu sửa 18 nhà bị bão lũ, lốc xoáy với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của hội viên phụ nữ để cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Điều đó thể hiện rõ trong việc các cấp Hội Phụ nữ triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thông qua mô hình Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilông”, “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Xanh đồng, sạch vườn”..., góp phần giảm thiểu tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Lan Chi