.

Mặt trận xã Sơn Thủy: Phát huy vai trò trong phát triển kinh tế

Thứ Bảy, 16/12/2017, 11:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Để giúp người dân thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, từ đó đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, những năm qua, Mặt trận xã Sơn Thủy (Lệ Thủy) đã không ngừng tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần vượt khó, tăng gia lao động sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả trong nhân dân.

Ông Võ Văn Thông, Chủ tịch Mặt trận xã Sơn Thủy cho biết: Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, vận động là điểm mấu chốt trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp dân nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, vươn đến cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, Mặt trận xã đã thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đa dạng hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung, tập trung hướng về cơ sở, khơi gợi tinh thần, ý thức vượt khó, vươn lên thoát nghèo trong mỗi người dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận cấp trên phát động, chỉ đạo, Mặt trận xã Sơn Thủy đã tập trung triển khai thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó đặc biệt chú trọng đến nội dung đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Xác định nông-lâm nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu của Sơn Thủy, là cơ sở để người dân dựa vào đó cải thiện, nâng cao đời sống, Mặt trận xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động người dân tích cực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi; chú trọng phát triển kinh tế hộ, xây dựng các mô hình sản xuất kết hợp giữa cây trồng, vật nuôi, ao cá, gà thả vườn...

Mặt trận xã Sơn Thủy tích cực vận động người dân xây dựng, mở rộng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao.
Mặt trận xã Sơn Thủy tích cực vận động người dân xây dựng, mở rộng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao.

Nhờ thực hiện đầy đủ các bước chăm sóc, vụ đông-xuân năm 2017 của Sơn Thủy tiếp tục được mùa với năng suất ước tính bình quân đạt trên 70,8 tạ/ha, sản lượng lúa đạt 3.836,5 tấn. Diện tích các loại cây hoa màu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, để đạt hiệu quả cao trong vận động bà con phát triển sản xuất, Mặt trận xã Sơn Thủy tập trung chú trọng đến việc xây dựng, mở rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Các buổi họp ở khu dân cư, các nội dung tuyên truyền được Mặt trận, các tổ chức thành viên cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Từ tháng 8-2017, Ban Thường trực Mặt trận xã Sơn Thủy đã tập trung chuyên đề tổ chức xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, cụ thể là mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả có năng suất chất lượng cao cho 2 hộ là Trưởng ban công tác Mặt trận KDC Ngô Xá và Trưởng thôn Lại Xá với diện tích 600 m2/ mô hình; động viên, phối hợp với hợp tác xã sản xuất kinh doanh giống cây trồng hỗ trợ trực tiếp 40% giá cây giống, tư vấn hướng dẫn trực tiếp kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng bệnh.

Mặt trận còn xây dựng, hỗ trợ 1 mô hình trang trại trồng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, mít thái, ổi, lê ngọt... với diện tích 2 ha; xây dựng, đầu tư thí điểm 1 mô hình nhà màng trồng hoa tết, cúc, lay ơn, thược dược, ly, diện tích 350 m2; trồng rau quả trái vụ... Đến nay, các mô hình bước đầu đã phát triển và đạt hiệu quả tốt.

Nhằm thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp, cùng với Đảng bộ, chính quyền xã, Mặt trận đã tích cực tuyên truyền người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, lấy đó làm khâu đột phá, xây dựng nhiều mô hình trồng trọt - chăn nuôi kết hợp, mô hình nuôi lợn siêu nạc, nuôi lợn theo phương pháp công nghiệp, bán công nghiệp, mô hình VAC, cá - lúa tổng hợp... bước đầu cho hiệu quả cao.

Năm 2017, tổng đàn gia súc của xã đạt 4.315 con, đàn gia cầm 64.082 con. Nắm bắt được thế mạnh của địa phương, nhiều hộ nghèo của xã nhờ mạnh dạn đầu tư chuồng trại, xây dựng được các mô hình chăn nuôi quy mô lớn nên đã nhanh chóng thoát nghèo đi lên.

Cùng với các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương, Mặt trận xã Sơn Thủy còn chú trọng công tác truyền, vận động người dân đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận xã Sơn Thủy đã tích cực tuyên truyền, động viên người dân mạnh dạn đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nghề từ nông-lâm nghiệp sang các ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, như: mộc, nề, sản xuất vật liệu xây dựng... thu hút hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định.

Năm 2017, các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã sản xuất thuận lợi, hiệu quả kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước. Hơn 400 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phát triển ổn định, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập cho lực lượng lao động trên địa bàn.

Với nhiều cách làm hiệu quả, Mặt trận xã Sơn Thủy đã phát huy được tinh thần tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo trong toàn dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương xuống còn 4,43%. Ông Võ Văn Thông cho biết, thời gian tới, Mặt trận xã tiếp tục chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, đoàn thể các thôn quan tâm hơn nữa đến việc tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn đổi mới nếp nghĩ, cách làm để vươn lên làm giàu chính đáng; phát động mỗi ủy viên Ban công tác Mặt trận xã xây dựng một mô hình kinh tế phù hợp; vận động người dân phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần làm thay đổi bộ mặt quê hương.

Đ.V