.

Đảng bộ xã Kim Hóa: Gắn kết công tác tôn giáo và xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Tư, 20/12/2017, 08:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Để tạo "sức bật" trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân..., những năm gần đây, Đảng bộ xã Kim Hóa (Tuyên Hóa) đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác tôn giáo kết hợp với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại địa phương...

Kim Hoá là xã miền núi rẻo cao của huyện Tuyên Hoá với 1.547 hộ và 5.979 nhân khẩu. Trong đó, có 816 hộ theo đạo Thiên Chúa giáo, chiếm tỷ lệ 56,42% dân số toàn xã. Đa số người dân sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, khai thác lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Nhưng, quỹ đất nông nghiệp ít, việc đầu tư làm ăn sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ và manh mún, nhiều con em giáo dân còn xem nhẹ việc học văn hoá, học nghề..., do đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã cao hơn mức bình quân toàn huyện.

Bí thư Đảng bộ xã Kim Hoá, Hoàng Minh Phương chia sẻ: Trước thời điểm 2015, xã Kim Hoá là một trong những "điểm nóng" về tình hình an ninh trật tự với các vụ việc nổi cộm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ lẫn đường sắt, tệ nạn ma tuý và trộm cắp vặt... Đó cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều năm liền Đảng bộ xã không được công nhận trong sạch vững mạnh và tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, hộ dân đạt danh hiệu văn hoá đạt khá thấp.

Xác định làm tốt công tác tôn giáo và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân..., thời gian qua, Đảng bộ xã Kim Hoá đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tôn giáo kết hợp với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Một tuyến đường giao thông nông thôn kiên cố ở thôn văn hoá Kim Tiến, xã Kim Hoá.
Một tuyến đường giao thông nông thôn kiên cố ở thôn văn hoá Kim Tiến, xã Kim Hoá.

Cụ thể, đối với công tác tôn giáo, địa phương bám sát Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tôn giáo; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28-5-2003 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy Tuyên Hóa đối với công tác tôn giáo...

Riêng với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Đảng bộ, chính quyền xã Kim Hoá đã tăng cường triển khai thực hiện tốt công tác dân vận; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 9) về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân...   

Đảng uỷ xã Kim Hoá đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo trong cán bộ, đảng viên, các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo.

Ngoài ra, thông qua các buổi họp xóm, thôn, hội nghị Mặt trận và các đoàn thể, các buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao..., Kim Hoá còn lồng ghép tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là các giáo dân, về truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập của Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng. Đồng thời, xã quan tâm đề ra nhiều chủ trương, giải pháp trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo.

Bên cạnh đó, các chương trình, kế hoạch, được xây dựng, đẩy mạnh, như: chăn nuôi và cây cao su tiểu điền; trường đạt chuẩn quốc gia; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với lợi ích của nhân dân; xuất khẩu lao động... Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn đã có 3 doanh nghiệp tư nhân và 1 hợp tác xã mây tre đan, 182 hộ kinh doanh cá thể liên quan đến mộc, nề, khai thác đá, sỏi, dịch vụ thương mại, 6 máy múc và 32 ô tô vận tải...

Hiện nay, xã Kim Hóa có 3/5 trường đạt chuẩn quốc gia. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng 16%. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm.

Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Kim Hoá giảm xuống còn 28,82% (giảm 6,65% so với năm 2016). Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục được phát huy có hiệu quả. Hiện, toàn xã đã có 3 khu dân cư 6 cơ quan, đơn vị và 943 hộ gia đình đạt văn hoá (chiếm tỷ lệ 61,04%); 7/8 thôn ở xã đều có nhà văn hóa khang trang phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân. Thời điểm này, Kim Hoá đang đề nghị huyện Tuyên Hoá công nhận thêm khu dân cư thôn Kim Thuỷ đạt văn hoá...

Đồng chí Hoàng Minh Phương cho biết thêm, chính nhờ cả hệ thống chính trị luôn quan tâm đến công tác tôn giáo, nên những năm gần đây, các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân ở địa bàn đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới, sống "Tốt đời đẹp đạo", "kính Chúa, yêu nước". Song song với việc phát triển kinh tế-xã hội, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn cũng được tăng cường. Xã đã tập trung giải quyết kịp thời những nhu cầu tôn giáo chính đáng của bà con giáo dân.

Các dịp lễ trọng của bà con giáo dân đều được chính quyền thống nhất với giáo xứ về hình thức, phạm vi tổ chức theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hiện nay, Kim Hoá đã thành lập Ban chỉ đạo công tác tôn giáo xã với 11 đồng chí, hoạt động theo quy chế đã được ban hành và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên phụ trách địa bàn các thôn...

Nhờ làm tốt công tác tôn giáo kết hợp với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", nhân dân và bà con giáo dân ở Kim Hoá đã thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Gia đình văn hóa”, “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”; vận động nhân dân xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân”... gắn với việc phát động xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào có đạo.

Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, như: “An toàn làm chủ về an ninh trật tự” , “Xóm đạo bình yên”, “Đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự”, “Điểm sáng chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư”, “Cựu chiến binh với công tác bảo đảm an ninh trật tự”...

Trên cơ sở những thành tích đạt được, năm 2018, Kim Hóa tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trên 60% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; 100% đơn vị và 80% hộ gia đình đạt văn hoá...

Văn Minh