.

Tuyên Hóa: Bí thư Huyện ủy đối thoại trực tiếp với dân

Thứ Sáu, 08/09/2017, 12:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chủ trương đối thoại trực tiếp với nhân dân, vừa qua, đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hoá đã có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn Đồng Lê về việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia buổi đối thoại còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMT huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan và hơn 170 cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Đồng Lê.

Tại hội nghị đã có 7 ý kiến phát biểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, các ý kiến chủ yếu tập trung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng chính quyền và một số vấn đề liên quan khác.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cán bộ đảng viên và nhân dân, với tinh thần dân chủ, cầu thị, thẳng thán, tôn trọng nhân dân, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã tiếp thu tất cả các ý kiến và mời các đồng chí thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan trả lời làm rõ từng ý kiến một và cuối cùng đồng chí đã kết luận lại từng việc.

Đối với những ý kiến có thể làm rõ ngay, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trao đổi trả lời cụ thể. Còn những ý kiến mà chưa thể giải quyết ngay, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã tiếp thu, giao cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. Như việc có ý kiến phản ánh, một  số cán bộ công chức, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang có biểu hiện cá cược bóng đá, lô đề, đánh bạc... đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã giao cho Công an huyện, ngoài việc phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phải điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với ý kiến phản ánh một số cán bộ, công chức đi uống cà phê, ăn sáng, đi chợ trong giờ làm việc... đồng chí Bí thư Huyện  uỷ tiếp thu và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên tại cơ quan, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân nếu phát hiện ai vi phạm thì phản ánh, cung cấp thông tin cho lãnh đạo huyện biết (qua bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Huyện ủy) để xem xét xử lý theo quy định...

Ý kiến phản ánh về việc dư luận bàn tán cán bộ chủ chốt thị trấn Đồng Lê sa vào tệ nạn xã hội, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã mời trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng uỷ thị  trấn lên giải trình và giao cho Công an xem xét làm rõ.

Những ý kiến phản ảnh chưa đúng của người dân đã được thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Bí thư Huyện uỷ kịp thời giải thích rõ ràng, thấu đáo tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân.  

Qua một buổi làm việc đối thoại trực tiếp với dân cho thấy: Người dân đã bày tỏ tâm tư, suy nghĩ của mình một cách dân chủ, thẳng thắn trước các vấn đề xẩy ra trên địa bàn như: quản lý đất đại, tiêu cực trong cán bộ công chức, xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật...

Ông Nguyễn Như Trang , CCB ở tiểu khu 4, thị trấn Đồng Lê cho biết: “Đối thoại lần này là viêc làm hay để người dân phản ánh trực tiếp những vấn đề bức xúc trên địa bàn thị trấn có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thị trấn để lãnh đạo huỵện có hướng giải quyết, khắc phục. Qua đối thoại chúng tôi được biết, được hiểu rõ thêm nhiều thông tin mới trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhà!”.

Hội nghị đối thoại lần này cho thấy, đây là việc làm có hiệu quả thực sự, là một kênh thông tin mới tạo điều kiện cho nhân dân có dịp gần gũi với lãnh đạo, đồng thời lãnh đạo huyện trực tiếp nắm bắt được những thông tin, những bức xúc của nhân dân để kịp thời có những biện pháp giải quyết, định hướng dư luận, tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân, giảm bớt những khiếu nại tố cáo của nhân dân.

“Hội nghị đối thoại lần này là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn Đồng Lê phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Sau hội nghị này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và tổ chức nhiều hội nghị khác”, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Minh Đề cho biết.

Đó cũng là mục đích mà hội nghị đã đạt được. Đây là hướng đi mới, có hiệu quả cao, cần thiết phải được thực hành một cách rộng rãi ở cơ sở hơn nữa.

Hồ Duy Thiện