.

Tuổi trẻ sáng tạo

Thứ Hai, 11/09/2017, 10:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Phong trào “Sáng tạo trẻ” đã được các cơ sở Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng và triển khai rộng rãi trong thời gian qua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng kiến thiết thực, tiết kiệm thời gian, công sức, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Đồng chí Lưu Ngọc Hiền, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh không ngừng vận động ĐVTN tích cực hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Ở đâu có ĐVTN và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”. Hoạt động này đã khuyến khích, phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong lực lượng ĐVTN, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất, tiết kiệm về thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được các cấp bộ Đoàn phát động trên các lĩnh vực với 3 nội dung trọng tâm: Sáng tạo, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lao động, sản xuất, kinh doanh, đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học- công nghệ, góp phần đổi mới kiểu dáng, mẫu mã, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển; cổ vũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đề xuất các sáng kiến cải cách hành chính, đổi mới tư duy, phong cách, tác phong lề lối làm việc phục vụ nhân dân; sáng tạo các giải pháp hữu ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của chính đoàn viên, thanh niên và của cộng đồng.

Trong hoạt động sản xuất- kinh doanh của các đơn vị, ĐVTN Khối Doanh nghiệp thực hiện đảm nhận và triển khai các chương trình, dự án, công trình, phần việc sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội; đặc biệt chú trọng các công trình, dự án ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, lĩnh vực mới, khó, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không ngại sớm trưa, thi đua 4 nhất" (an toàn nhất, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất, sáng tạo nhất).

 Tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. (Ảnh: Bàn giao công trình
Tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. (Ảnh: Bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch).

Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các cơ sở Đoàn đã chủ động triển khai phong trào thi đua “4 nhất” với nội dung phù hợp; tham mưu tổ chức các hội thảo khoa học, các chuyến tham quan thực tế, học tập khoa học công nghệ nước ngoài, hội nghị chuyên đề về lao động sáng tạo, hội thi tay nghề giỏi... tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN trao đổi, bổ sung kiến thức chuyên môn, khoa học áp dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác. Các cơ sở đoàn tại các đơn vị: Công ty Dược phẩm, Công ty Bia Hà Nội, Xí nghiệp May Hà Quảng, Công ty S&D, Công ty Điện lực, Công ty Gốm sứ, Viễn thông có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực này.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” ngày càng được đông đảo ĐVTN hưởng ứng; xuất hiện nhiều gương công nhân tiên tiến, người thợ trẻ giỏi tiêu biểu trên các lĩnh vực được các cấp, ngành công nhận, tuyên dương khen thưởng. Các giải pháp, sáng kiến đã tập trung vào việc tìm ra các ý tưởng mới, cách làm hay sát với điều kiện thực tiễn sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc,... Qua đó làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Từ năm 2012 đến nay, tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có 308 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các đề tài, đề án nghiên cứu trong lĩnh vực cải cách phương pháp quản lý, điều hành của doanh nghiệp; trong đó, có 8 cá nhân đã được Trung ương Đoàn tuyên dương với 4 giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”, 1 giải thưởng Lương Đình Của và và 3 cá nhân được tuyên dương tại “Festival sáng tạo trẻ toàn quốc”.

Bí thư Đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình Lê Anh cho biết: “Bình quân mỗi năm, Công ty Điện lực Quảng Bình có khoảng 60 sáng kiến trong đó 30-40 sáng kiến của Đoàn Thanh niên. Những sáng kiến khi áp dụng vào thực tiễn công việc cụ thể đều tăng năng suất, giảm chi phí và làm lợi cho công ty mỗi năm hàng tỷ đồng.

Hàng năm, vào cuối quý, hội đồng thi đua khen thưởng công ty tổ chức bình chọn, khen thưởng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trong đó, phần lớn các sáng kiến, công trình, phần việc sáng tạo do đoàn viên, thanh niên đảm nhận thực hiện, đều mang lại hiệu quả cao.

Tiêu biểu có đoàn viên Nguyễn Duy Tuyến, Đinh Gia Thành được Trung ương Đoàn tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”, đoàn viên Vũ Hoài Nam được tuyên dương tại “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2013” với đề tài sáng tạo phần mềm "Testing Alpha plane" thử nghiệm đặc tính số lệch dọc đường dây rơ le Sel311...

Phong trào “Sáng tạo trẻ” của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập hợp được những ý tưởng sáng tạo của các cá nhân, nhóm tác giả trong các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia nghiên cứu khoa học, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chuyên môn và phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận các khâu khó, việc mới, tạo được môi trường cho tuổi trẻ phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.

“Để phong trào “Sáng tạo trẻ” phát triển sâu rộng và mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao, trong thời gian tới, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền động viên ĐVTN dám nghĩ, dám làm, các cấp bộ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Thông qua  phong trào, ngày càng khẳng định vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương giàu mạnh”-Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Lưu Ngọc Hiền cho biết thêm.

H.Tr