.

Tuổi trẻ Bố Trạch: Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững

Thứ Tư, 16/08/2017, 14:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Bố Trạch đã vượt qua khó khăn thử thách, xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, góp sức xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Huyện đoàn Bố Trạch hiện có 52 tổ chức, cơ sở đoàn, 37 cơ sở hội với khoảng gần 40.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). 5 năm qua, bằng nhiều giải pháp, hình thức và nội dung phong phú, các cấp bộ Đoàn huyện Bố Trạch đã chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN; tuyên truyền, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị; tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng,xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời đại mới.

Tuổi trẻ Bố Trạch hăng hái lên đường nhập ngũ.
Tuổi trẻ Bố Trạch hăng hái lên đường nhập ngũ.

Các cấp bộ Đoàn huyện Bố Trạch đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Tuổi trẻ Bố Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Bố Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Các cơ sở đoàn đã tích cực đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, huy động thanh niên góp sức trẻ thực hiện các nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã xung kích đảm nhận 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, trên 100 công trình thanh niên cấp huyện, trên 1.000 phần việc thanh niên như: công trình đào mương nước tại bản Chăm pu, Thượng Trạch; cải tạo nhà văn hóa thôn Thanh Bình 2, xã Hưng Trạch; làm sân trường mầm non, giếng nước và đường giao thông nội đồng tại xã Lâm Trạch; công trình nước sạch tại bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung; phòng học tại Trường mầm non Xuân Trạch; đường giao thông nông thôn tại xã Tây Trạch...

Thông qua việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, ĐVTN huyện Bố Trạch đã thể hiện được vai trò xung kích, sáng tạo trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Phong trào “Ba trách nhiệm” đã được cụ thể hóa thông qua việc tuyên truyền, vận động công chức, viên chức trẻ tổ chức tư vấn chuyên môn, hỗ trợ thủ tục hành chính; triển khai một số mô hình tham gia xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

Các cơ sở đoàn khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội; thăm, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; quyên góp, ủng hộ nguồn lực hỗ trợ các địa bàn, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn...

Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, “Thanh niên tình nguyện” của lực lượng ĐVTN huyện Bố Trạch có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng. Quy mô, các loại hình tình nguyện được đa dạng hóa, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được tổ chức với nhiều nội dung phong phú.

ĐVTN toàn huyện tổ chức thăm và tặng quà cho gần 1.000 lượt gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Lực lượng ĐVTN huyện Bố Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới.
Lực lượng ĐVTN huyện Bố Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động tình nguyện “Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi”... đã trở thành hoạt động thường xuyên. Mô hình “Tiếp sức người bệnh”, “Nồi cháo yêu thương”, “Câu lạc bộ sẻ chia giọt máu hồng”... được triển khai mang lại hiệu quả cao. Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo thu hút đông đảo các lực lượng thanh niên tham gia. Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn đã vận động gần 9.000 thanh niên tham gia hiến máu, thu được trên 3.000 đơn vị máu.

Song song với các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, công tác giáo dục cho thanh thiếu nhi về biển đảo, chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc được các cấp bộ Đoàn tuyên truyền đến ĐVTN qua nhiều kênh khác nhau. Nhiều chương trình, cuộc vận động của Đoàn, hội hướng về biển đảo thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo thanh thiếu nhi, tạo hiệu ứng xã hội tích cực như: “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”, “Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông”, “Chung sức trẻ vì biển đảo quê hương”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”.

Huyện đoàn Bố Trạch cũng đã tích cực phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự; tổ chức gặp mặt, tặng quà, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, tạo động lực giúp đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động phòng, chống chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội trong thanh niên; xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông ngày càng được quan tâm.

Với phương châm “Ở đâu có đoàn viên thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”, phong trào “Sáng tạo trẻ” của  ĐVTN huyện Bố Trạch được tổ chức rộng rãi, trở thành sân chơi khơi nguồn đam mê sáng tạo của thanh niên. Các cơ sở Đoàn đã chủ động tham gia có hiệu quả vào các cuộc thi, giải thưởng dành cho tài năng trẻ, gương mặt trẻ và đạt được nhiều giải cao.

Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được đẩy mạnh, quan tâm, chăm lo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt là trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng xã hội cần thiết đối với thanh thiếu nhi.

Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ Đoàn huyện Bố Trạch quan tâm chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã kết nạp mới 12.351 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng được nâng lên. Cán bộ Đoàn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, giới thiệu tham gia vào BCH Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, lực lượng ĐVTN huyện Bố Trạch chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. (Trong ảnh: Đắp đê chống xói lở tại Ngọn Rào, Xuân Trạch).
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, lực lượng ĐVTN huyện Bố Trạch chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. (Trong ảnh: Đắp đê chống xói lở tại Ngọn Rào, Xuân Trạch).

Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, hằng năm, các cơ sở đoàn đã tập trung thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã giới thiệu 1.530 đoàn viên ưu tú và đã có 1.062 ĐVTN ưu tú được kết nạp Đảng...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp bộ Đoàn thiếu chủ động trong tham mưu đề xuất; việc duy trì, nhân rộng các mô hình giáo dục thanh niên chưa được thường xuyên; chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư chưa đồng đều; việc xã hội hóa, huy động các nguồn lực phục vụ công tác thanh niên còn nhiều lúng túng...

Xác định rõ những khó khăn thách thức, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bố Trạch: Đoàn kết - Sáng tạo-Khởi nghiệp”, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện quyết đem sức trẻ, tài năng và trí tuệ, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường của mình để tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Phan Chí Dũng, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Bố Trạch