.

Thủ tướng điện thăm hỏi Thủ tướng Trung Quốc về động đất ở Tứ Xuyên

Thứ Năm, 10/08/2017, 08:12 [GMT+7]

Được tin tối ngày 8-8, tại huyện Cửu Trại Câu, châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ngày 9-8-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Ngôi nhà bị hư hai sau trận động đất tại Tứ Xuyên ngày 9-8. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngôi nhà bị hư hai sau trận động đất tại Tứ Xuyên ngày 9-8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc (CNR), tính đến 15 giờ (giờ Bắc Kinh - 14 giờ Hà Nội) ngày 9-8, trận động đất mạnh 7 độ Richter ở huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên hôm 8-8 đã khiến 19 người thiệt mạng, 217 người bị thương.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 30.000 người. Dự kiến còn hơn 20.000 người nữa cần phải sơ tán./.

Theo TTXVN/Vietnam+