.

Mãi tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Năm, 03/08/2017, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bố Trạch hiện có 12.401 hội viên, sinh hoạt tại 37 hội cơ sở. Trong những năm qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội CCB Bố Trạch luôn vững vàng trên mặt trận mới, không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB huyện Bố Trạch đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng... Hiện nay, trong Hội có 3.522 đảng viên; có 1.904 đồng chí tham gia tổ an ninh, hòa giải; gần 70% thư chi bộ, cán bộ thôn là CCB.

Bằng nhiều hình thức thông tin kịp thời cho hội viên mọi diễn biến tình hình về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh, các cấp hội đã xây dựng ý thức tự giác, không ngừng rèn luyện bản lĩnh sống trong sạch, tiếp tục cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, phong trào thi đua xây dựng hội trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đã tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các tổ chức hội và hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Vững vàng về tư tưởng, kiên định trên con đường mình đã lựa chọn, các hội viên Hội CCB huyện Bố Trạch đã gặt hái nhiều thắng lợi trên mặt trận mới, đặc biệt là trong công cuộc giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Mãi, Chủ tịch Hội CCB huyện Bố Trạch chia sẻ, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tạo nguồn vốn giúp hội viên vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội đã ký nhận ủy thác vay vốn với NHCSXH hơn 55 tỷ đồng, cho 2.785 hộ vay, đồng thời huy động vốn quỹ nội bộ trên 10,5 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã chủ động, mạnh dạn mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng ngành nghề, xây dựng trang trại...

Hội CCB huyện Bố Trạch bàn giao nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hội CCB huyện Bố Trạch bàn giao nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ đó, đến nay, 1.568 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 267 hội viên đạt cấp huyện, 40 hội viên đạt cấp tỉnh và 6 hội viên đạt cấp Trung ương; trong đó 15 doanh nhân tham gia câu lạc bộ doanh nghiệp của Hội Cựu chiến binh tỉnh, điển hình như: Công ty TTNHH gạch Tuynel Hương Hạnh, Công ty xây dựng Nguyễn Xuân Hùng xã Đại Trạch; Công ty Trần Văn Phú, chế biến gỗ; Tổ hợp tác Nguyễn Thị Hạ, chế biến hải sản xã Thanh Trạch; Doanh nghiệp Nguyễn Minh Sàng xã Đức Trạch thu mua, chế biến hải sản...

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Bố Trạch luôn chú trọng công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong năm, các cấp Hội đã thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân các ngày lễ, tết, vận động ủng hộ gia đình CCB bị bệnh hiểm nghèo, đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội, xây và bàn giao nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp, hỗ trợ 750 triệu đồng xây tặng 21 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo; ủng hộ 110 triệu đồng xây nhà tạm cho hội viên CCB nghèo trong tỉnh.

Cùng với đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị; ký kết và tham gia thực hiện các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Hội đã động viên CCB tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với  phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội đã chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, đặc biệt là việc làm theo để mỗi cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng  phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, trong thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, CCB huyện Bố Trạch là lực lượng đi đầu trong khâu tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, hiến đất, ủng hộ tiền, ngày công, động viên phát huy nội lực. Hội đã đóng góp, ủng hộ trên 11 tỷ đồng, hiến 18.862 m2 đất và 2.369 ngày công làm đường giao thông nông thôn, huy động làm kênh mương nội đồng trên với trên 4.583 công...

Trung thành với con đường mình đã lựa chọn, tỏa sáng trên mặt trận tư tưởng, kinh tế, hỗ trợ nhau giảm nghèo, những người CCB hôm nay lại tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, thực sự “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ.

Cùng Ban thường vụ Huyện đoàn, Hội CCB đã tổ chức thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ; nói chuyện về truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, đất nước, con người Việt Nam qua các cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc; tổ chức các hành trình “về nguồn”, giao lưu các thế hệ “nghe thanh niên nói, nói cho thanh niên nghe”.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tham gia đêm văn nghệ từ thiện, nhân đạo, cùng đoàn cơ sở gây quỹ ủng hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phối hợp với chi bộ, chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng; tổ chức gặp mặt động viên đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh thôn xóm, vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm ở các địa phương, gìn giữ trị an thôn xóm, bảo đảm an toàn giao thông...

Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Hội CCB huyện Bố Trạch đã và đang từng bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt trên mặt trận mới, tiếp nối và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Dù ở cương vị công tác nào, họ cũng luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương.

Thanh Hải