.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Trạch lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Hai, 07/08/2017, 16:19 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong hai ngày 6 và 7-8, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022.
 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Trạch lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Trạch lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Tham dự đại hội có 161 đoàn viên ưu tú, đại diện cho trên 11.450 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn huyện.
 
Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích tình nguyện, tuổi trẻ Quảng Trạch đã tập trung hướng về cơ sở, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVIII đề ra.
 
Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy tính sáng tạo, tự giác rèn luyện của mỗi đoàn viên, thanh niên được quan tâm chú trọng. 
 
Đặc biệt, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã mang lại hiệu quả, ý nghĩa to lớn đối với xã hội. Nổi bật là hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè"; "hiến máu tình nguyện" thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận trên 200 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Phong trào "Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp" đã được các cấp bộ đoàn chăm lo...
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới.
 
Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban chấp hành khóa XIX, bầu trực tiếp Bí thư Huyện đoàn, bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Đồng chí Trần Vũ Phong, tái cử Bí thư Huyện đoàn Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2017-2022. 
 
X.Phú