.

Minh Hóa: Thi hành kỷ luật 18 đảng viên

Thứ Năm, 20/07/2017, 09:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy hai cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Minh Hóa đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách 12 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên.

Các đảng viên bị kỷ luật chủ yếu là vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách niệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm Luật Đất đai và hương ước của địa phương nơi cư trú...

Nhìn chung, công tác thi hành kỷ luật đảng viên cơ bản kịp thời, đúng thẩm quyền, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Việc xử lý kỷ luật Đảng đã từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy, góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

X.V