.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Người nông dân làm kinh tế giỏi

Thứ Tư, 19/07/2017, 09:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Anh Võ Văn Dương sinh năm 1965 ở thôn Tú Loan 1, xã Quảng Hưng (Quảng Trạch). Là con em một gia đình nông dân có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi vịt đàn ở xã Quảng Hưng, vợ chồng anh đã quyết tâm tiếp nối và phát huy nghề truyền thống của gia đình.

Được giao 4 sào đất lúa, năng suất hai vụ 11-12 tấn/ha, bình quân mỗi năm gia đình thu hoạch khoảng 2,2-2,5 tấn thóc, tận dụng đất bờ kênh, anh trồng hơn 2 sào chuối lùn theo công nghệ sạch, mỗi năm thu khoảng 2 tấn chuối quả, thương lái thường vào tận nơi để mua hàng. Theo anh, trồng chuối ở vòng ngoài vừa có thu nhập vừa chống xói lở, bên trong vườn chuối là ao hồ và chuồng trại được xây dựng kiên cố.

Vừa nuôi heo thịt và ngan vịt các loại, năm 2000 anh xây dựng thêm cơ sở thứ hai để tăng đàn, nuôi heo nái tự túc giống thuần chủng. Hiện cả hai cơ sở của anh có 25 con lợn nái, đủ đáp ứng về con giống; 200-300 con lợn thịt, hàng năm đưa ra thị trường khoảng 20-25 tấn thịt; khoảng 1.000 con vịt mỗi năm cung cấp từ 20 - 25 vạn quả trứng. Trên diện tích 1,7 ha ao hồ, anh thu hoạch mỗi năm từ 8-9 tấn cá các loại như trắm, mè, chép và cá rô phi. Ngoài nhân lực của gia đình, vợ chồng anh còn tạo thêm việc làm cho 5-10 lao động theo mùa vụ.

Để đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, gia đình anh chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm; thực hiện nghiêm việc tẩy uế môi trường, vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng; chú trọng nguồn thức ăn sạch và dinh dưỡng hợp lý, nhất là đối với đàn vịt để có chất lượng trứng tốt.

 Vợ chồng anh Võ Văn Dương đang kiểm tra, chăm sóc đàn heo giống của gia đình.
Vợ chồng anh Võ Văn Dương đang kiểm tra, chăm sóc đàn heo giống của gia đình.

Ngoài các kiến thức được tập huấn, vợ chồng anh còn tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt qua báo chí, truyền hình và mạng in-tơ-nét. Gia đình anh cũng sẵn sàng giúp đỡ kinh nghiệm, hướng dẫn, động viên nhiều gia đình khác cùng vươn lên làm ăn hiệu quả. Những năm gần đây, hàng trăm hộ nông dân trong xã đã đầu tư xây dựng trang trại, gia trại; mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa và tận dụng đất hoang hóa vào trồng rau, trồng hoa, chăn nuôi trâu bò đàn thương phẩm, chăn nuôi đà điểu, chế biến dầu tràm...

Trong đó có trên 50 mô hình cho thu nhập cao, như: anh Phạm Văn Kế, anh Trần Minh Tấn, anh Nguyễn Văn Xá, anh Trần Văn Xô, chị Phạm Thị Liên, anh Nguyễn Văn Tuất... Nhiều hộ đã phấn đấu thoát nghèo bền vững. Hiện toàn xã có 1.100 hộ nông dân sản xuất giỏi, đạt tỷ lệ 80%, trong đó có 70 hộ cấp huyện, 17 hộ cấp tỉnh và 1 hộ cấp Trung ương. Hội Nông dân xã đạt vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục.

Tại lễ tuyên dương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Quảng Bình năm 2014, anh Võ Văn Dương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 24 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc qua một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có anh Võ Văn Dương. Không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi, những suy nghĩ về cung cách làm ăn và tinh thần tương ái của anh còn thể hiện sự tiến bộ trong tư duy của người nông dân thời kỳ mới, góp phần tăng thêm nguồn động lực, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế tỉnh ta theo hướng bền vững.

Nguyễn Tiến Nên