.

"Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng xứ đạo bình yên"

Thứ Tư, 26/04/2017, 09:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Rời quân ngũ, những người lính Cụ Hồ lại tiếp tục hành trình trên mặt trận mới, góp sức mình xây dựng quê hương. Phát huy truyền thống“Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, những cựu binh luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Điển hình là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng xứ đạo bình yên”.

Ông Trần Văn Bường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: Hội Cựu chiến binh (CCB) trải qua 27 năm xây dựng và trưởng thành, hiện có 273 tổ chức hội cơ sở; 10 hội cấp trên cơ sở; với 57.694 hội viên; có 69 tổ chức cơ sở hội vùng giáo, với hơn 20.000 hội viên CCB, trong đó, có 106 chi hội với hơn 3.000 hội viên là công giáo, chiếm 5,2% CCB toàn tỉnh.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo (CTTG); gắn với 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 31-5-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường CTTG trong tình hình hiện nay, Hội CCB toàn tỉnh đã xác định công tác dân vận vùng đồng bào công giáo là nhiệm vụ quan trọng có tính cơ bản, lâu dài. Các cấp hội đã tập trung chỉ đạo, kiện toàn và coi trọng công tác bồi dưỡng năng lực, trách nhiệm, kỹ năng công tác vận động CCB và nhân dân vùng giáo cho đội ngũ cán bộ, hội viên CCB. Hàng năm, Hội CCB các cấp đã tích cực tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về CTTG cho cán bộ hội và chi hội trưởng CCB.

Trong đó, Tỉnh hội đã tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 265 cán bộ hội cơ sở và chi hội vùng giáo tham gia; tổ chức hội thi “Chi hội trưởng giỏi” có 200 lượt cán bộ chi hội vùng giáo dự thi; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội bám sát cơ sở, chú trọng các cơ sở vùng giáo, kịp thời nắm tình hình, dư luận xã hội của CCB và nhân dân vùng giáo để định hướng công tác tư tưởng; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác vận động đồng bào vùng có đạo.

Hội đã tổ chức nhiều loại hình hoạt động, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo vững mạnh; tích cực tham gia phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự (ANTT) vùng giáo.

Nổi bật là, Hội CCB các cấp tích cực tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, như: xây dựng trái phép nhà thờ Tam Toà (Đồng Hới); dựng tượng đức mẹ ở đỉnh lèn 1 xã Phúc Trạch (Bố Trạch); cổng chào tại nhà thờ Hướng Phương (Quảng Trạch); tranh chấp đất đai, ở thôn Xuân Hoà, xã Quảng Xuân; vận động giáo dân giải quyết mâu thuẫn lương - giáo ở xã Hưng Trạch (Bố Trạch)...

Hội CCB các cấp thường xuyên cử cán bộ hội tham gia tổ công tác ở các địa bàn trọng điểm vùng giáo; kịp thời nắm tình hình, tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp; đồng thời tiếp xúc với các linh mục, hội đồng mục vụ (HĐMV) vận động hợp tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở vùng giáo.

Năm 2015-2016 được gọi là “Năm chi hội” ở địa bàn vùng giáo. Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào “CCB gương mẫu xây dựng xứ đạo bình yên” trong các tổ chức cơ sở hội CCB tại địa bàn vùng giáo với mô hình “7 tốt đời, 3 đẹp đạo” (7 tốt đời gồm phát triển kinh tế tốt, nếp sống văn hoá tốt, trật tự xã hội tốt, thực hiện dân số-kế hoạch hoá gia đình tốt, môi trường tốt và văn minh tốt. 3 đẹp đạo gồm đẹp về đạo đức, đẹp về tinh thần bác ái, yêu nước và đẹp về nếp sống đạo).

Sau khi chỉ đạo xây dựng điểm điển hình tại hai thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch, thôn Hà Lời xã Sơn Trạch (Bố Trạch), phong trào đã nhân rộng ra 43 chi hội, toàn tỉnh phát động các huyện, thành phố, thị xã rút kinh nghiệm làm theo và bước đầu đã phát huy được tác dụng.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong tín đồ, chức sắc; tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tọa đàm “Làm gì để xây dựng xứ đạo bình yên” được tổ chức tại thị xã Ba Đồn cho 150 là chi hội trưởng CCB và linh mục, HĐMV tham gia.

Đến nay, CCB đã phối hợp tham gia xây dựng 35 xứ, họ đạo bình yên, trong đó: Quảng Trạch 5, Bố Trạch 11, Ba Đồn 17 và Tuyên Hoá 3. Có 37 làng văn hoá vùng giáo (Quảng Trạch 2, Bố Trạch 15, Ba Đồn 17 và Tuyên Hoá 3). Thôn Tân Mỹ (phường Quảng Phúc), thôn Hoà Ninh (xã Quảng Hoà)... đạt danh hiệu làng văn hoá nhiều năm liền.

Đặc biệt sau sự cố môi trường biển, Hội CCB các cấp đã kịp thời định hướng tư tưởng, thường xuyên theo dõi, bám nắm cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân vùng biển, nhất là địa bàn có đông đồng bào có đạo. Hội CCB vùng giáo kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu tích cực cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc nổi cộm.

Từng cơ sở hội, chi hội rà soát nắm chắc hoạt động của CCB, động viên, giải thích, tuyên truyền để CCB và nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trước khó khăn do sự cố môi trường biển tác động, tư tưởng cán bộ, hội viên CCB đã được định hướng kịp thời, bình tĩnh, không nghe kích động, xúi giục của phần tử xấu...

Từng cấp hội, cán bộ hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động tôn giáo; trọng tâm là vận động linh mục, chức việc của HĐMV. Hội CCB các cấp còn phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc kê khai, đền bù tiền cho các đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển.

Tại các địa bàn phức tạp có đồng bào tôn giáo, CCB tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương trực tiếp đối thoại, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc tạo sự đồng thuận tôn giáo các tầng lớp nhân dân. Các cấp hội đã phối hợp với các lực lượng và các đoàn thể chặt chẽ và có hiệu quả trong tham gia giải quyết các vụ việc nổi cộm về ANTT; xử lý một số vụ việc lợi dụng tôn giáo gây phức tạp về ANTT do sự cố môi trường biển ở thôn Cồn Sẻ, (xã Quảng Lộc), thôn Xuân Hoà, xã Quảng Xuân; xã Quảng Phúc... có hiệu quả.

Ngoài ra, Hội CCB các cấp còn phối hợp đẩy mạnh các hoạt động như: tổ chức giao lưu văn nghệ, bóng chuyền với HĐMV; gặp mặt tuyên truyền, vận động các linh mục trước lễ Noel, Tết Nguyên Đán; thăm tặng quà, giúp đỡ giáo dân khắc phục khó khăn do sự cố môi trường, sớm ổn định tình hình sản xuất và đời sống. Với những thành tích đạt được qua 15 năm thực hiện về CTTG, Hội CCB tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen.

Hiền Mai