.
Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Ninh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022:

Tuổi trẻ Quảng Ninh: Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết và sáng tạo

Thứ Ba, 25/04/2017, 15:00 [GMT+7]

(QBĐT) - 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đoàn cấp trên, sự hỗ trợ của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, tuổi trẻ huyện Quảng Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012-2017, đạt kết quả cao trên nhiều mặt.

 

Huyện đoàn Quảng Ninh trao nhà nhân ái cho hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều nghèo ở bản Hang Chuồn, xã Trường Xuân.
Huyện đoàn Quảng Ninh trao nhà nhân ái cho hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều nghèo ở bản Hang Chuồn, xã Trường Xuân.

Công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phong phú về nội dung, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030" trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã tích cực bám cơ sở, nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân đồng thuận để triển khai Dự án FLC tại xã Hải Ninh; vận động nhân dân chấp hành chính sách của Nhà nước về đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển gây ra.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện chú trọng. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” được Ban Thường vụ Huyện đoàn xác định là nội dung trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động của các cơ sở Đoàn.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ trong toàn huyện đã triển khai 73 công trình xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí 1,55 tỷ đồng; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm mới, sửa chữa và cải tạo 9 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng 6 nhà nhân ái cho đồng bào dân tộc Vân Kiều với kinh phí 270 triệu đồng. Đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện đã đóng góp 100 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa bản Khe Dây, xã Trường Xuân. Tiêu biểu trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới có Đoàn Thanh niên các xã Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Xuân Ninh...

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và mang tính rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, huy động được sự hỗ trợ, đóng góp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Các cấp bộ Đoàn duy trì thường xuyên các hoạt động tình nguyện tập trung và tại chỗ  hưởng  ứng các đợt hoạt động cao điểm: “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Hè tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”.

Hiện nay, toàn huyện có 21 đội hình thanh niên tình nguyện tập trung với 252 thành viên. Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”,  “Ngày chủ nhật xanh” được tổ chức thường xuyên, sôi nổi, thu hút 87.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Huyện đoàn cũng đã huy động các nguồn lực để tổ chức tặng quà cho bà con các xã miền núi Trường Xuân, Trường Sơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; tổ chức tuần lễ "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thu hút hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; phối hợp với Ủy ban Hội LHTN huyện chỉ đạo các CLB thầy thuốc trẻ huyện triển khai 10 đợt ra quân tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, kỹ năng sơ cấp cứu một số trường hợp bị bệnh thông thường cho hơn 2.550 đối tượng là hộ nghèo, đồng bào dân tộc Vân Kiều, học sinh, giáo viên các trường mầm non, tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn với chi phí hơn 50 triệu đồng.

Tuổi trẻ Quảng Ninh giúp các trường học trên địa bàn khắc phục hậu quả do lũ lụt năm 2016 gây ra.
Tuổi trẻ Quảng Ninh giúp các trường học trên địa bàn khắc phục hậu quả do lũ lụt năm 2016 gây ra.

Đặc biệt trong 5 năm qua, Huyện đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào “Hiến máu tình nguyện”; kết quả qua 8 đợt có 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hiến được 1.025 đơn vị máu.

Sau cơn bão số 10 năm 2013, các trận lũ năm 2016, tuổi trẻ toàn huyện đã tổ chức 217 đợt ra quân vệ sinh môi trường, giải tỏa đường giao thông, giúp các hộ dân khắc phục hậu quả của bão lụt sớm ổn định cuộc sống; phối hợp với Ban cứu trợ huyện trao hơn 5.000 suất quà của các đoàn cứu trợ trong cả nước với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Nhằm khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra, Huyện đoàn đã tổ chức 6 hoạt động vệ sinh thu gom rác thải, cá chết, trồng cây xanh tại các bãi biển thu hút hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn cũng thường xuyên tổ chức các đội hình thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, HIV/ADIDS, các hoạt động đã thu hút 15.285 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện chú trọng thực hiện. Huyện đoàn đã phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức 28 hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 2.445 đoàn viên, thanh niên khối trường học và hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 18 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cũng tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận và vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế lập thân, lập nghiệp. Hiện nay toàn huyện có 5 xã với 10 tổ vay vốn ủy thác, dư nợ cho vay hơn 10 tỷ đồng, góp phần giúp cho đoàn viên, thanh niên mở mang dịch vụ ngành nghề phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. 5 năm qua, toàn huyện đã bồi dưỡng và kết nạp được 4.750 thanh niên vào Đoàn. Hiện nay toàn huyện có 33 cơ sở Đoàn trực thuộc (trong đó có 15 Đoàn xã, thị trấn, 3 Đoàn trường THPT, 15 chi đoàn), với 4.379 đoàn viên đang sinh hoạt thường xuyên. Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm có trên 80% số tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc huyện đạt đơn vị vững mạnh trở lên.

Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được mở rộng, hiện nay toàn huyện có 15 tổ chức Hội LHTN xã, thị trấn, 3 tổ chức Hội LHTN trường học, 225 chi hội với số lượng 15.675 trên tổng số 21.630 thanh niên được tập hợp vào tổ chức, đạt tỷ lệ 72,5%; có 2 CLB kỹ năng, 1 đội thanh niên tình nguyện cấp huyện, 18 đội thanh niên tình nguyện cấp cơ sở.

CLB thầy thuốc trẻ khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện.
CLB thầy thuốc trẻ khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện đoàn quan tâm chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “Rèn luyện phụ trách”, “Rèn luyện đội viên”, cuộc vận động “Thiếu nhi Quảng Ninh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên còn thiếu thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu, nội dung và hình thức vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, thiếu tính đa dạng, hấp dẫn, cuốn hút thanh niên; hai phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” hiệu quả chưa cao, chưa đồng đều giữa các cơ sở...

Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thời gian tới, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Gương Mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn huyện Quảng Ninh tiếp tục xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật; có đạo đức, văn hóa, tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội và năng lực chuyên môn; không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy tiềm năng và tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, đem hết sức lực, trí tuệ của mình cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Thị Như Ngọc, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Quảng Ninh