.

Tổng thống Nhà nước Israel và phu nhân bắt đầu thăm Việt Nam

Thứ Hai, 20/03/2017, 07:47 [GMT+7]

Chiều 19-3, Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến 25-3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin (Ảnh: Cleveland Jewish News)
Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin (Ảnh: Cleveland Jewish News)

Danh sách Đoàn chính thức tháp tùng Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam gồm: bà Nechama Rivlin, Phu nhân Tổng thống; bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Israel tại Việt Nam; ông Harel Tubi, Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống; ông David Saranga, Cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại; ông Boaz Hershkovitz, Cố vấn quân sự của Tổng thống; bà Rivka Ravitz, Chánh văn phòng Tổng thống; bà Mira Ratzabi, Cố vấn cấp cao của Tổng thống.

Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin sinh ngày 9-9-1939, có trình độ học vấn là Cử nhân ngành luật, Đại học Hebrew, Jerusalem.

Ông Reuven Ruvi Rivlin có sở thích đi bộ buổi sáng, đọc sách, bóng đá.

Quá trình công tác của Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin: Năm 1988-1992, ông là nghị sỹ Quốc hội; năm 1988-1993, ông là Chủ tịch đảng Likud; năm 2001-tháng 2-2013, ông là Bộ trưởng Bộ Thông tin.

Từ tháng 2-2003 đến 4-2006, ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 16.

Từ tháng 2-2009 đến 2-2013, ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 18. Từ tháng 6-2014 đến nay, ông là Tổng thống Nhà nước Israel.

Chuyến thăm Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân nhằm củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam-Israel, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)