.

Quảng Trạch: Sức trẻ hướng về cộng đồng

Thứ Tư, 29/03/2017, 07:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngay từ đầu tháng 3, tuổi trẻ Quảng Trạch đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa để hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017) và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ được khẳng định, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới", trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quảng Trạch đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Trong đó, các cơ sở đoàn tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đoàn ở các cấp, nhất là ở địa bàn dân cư; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; triển khai hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

Tuổi trẻ Quảng Trạch ra quân xử lý rác thải ở xã Quảng Tiến.
Tuổi trẻ Quảng Trạch ra quân xử lý rác thải ở xã Quảng Tiến.

Ngay từ đầu tháng 3, sau hoạt động ra quân Tháng Thanh niên với gần 200 đoàn viên, Huyện đoàn Quảng Trạch đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, như: tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng, tu sửa các trục đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà nhân ái, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Huyện đoàn triển khai các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, như: xử lý các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường, tổ chức các hoạt động bảo vệ dòng sông quê hương và nguồn nước sạch, triển khai thực hiện mô hình “giữ sạch cánh đồng quê hương”. Cụ thể, Huyện đoàn đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, xử lý 7 bãi rác không đúng nơi quy định dọc tuyến đường 22A giao với thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Quảng Trạch chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội, gồm: hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, tư vấn mùa thi cho học sinh trung học phổ thông, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Đặc biệt, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huyện đoàn Quảng Trạch đã tổ chức giải bóng đá thanh niên khối các cơ quan, chỉ đạo các liên đội, chi đoàn trong khối trường học tổ chức"Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên”;“Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”; tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; động viên, cổ vũ thanh niên tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Song song với đó, các cơ sở đoàn trong huyện phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền về hoạt động “Tuổi trẻ Quảng Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới”, tham gia xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn huyện đã khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, như: phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", bằng các hoạt động thiết thực, như: tổ chức các buổi tập huấn cho đoàn viên thanh niên khối nông thôn về cách chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, phương pháp thâm canh gối vụ, đồng thời tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ cho thanh niên được vay vốn từ nhiều nguồn, nhiều kênh khác nhau; vận động các doanh nghiệp tổ chức trao tặng cây, con giống và hỗ trợ kinh phí cho các hộ thanh niên nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế...

Với những hoạt động sôi nổi và có chiều sâu trong các cơ sở đoàn, Chương trình Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Trạch được triển khai trong những năm qua đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

X.Phú