.

Quảng Ninh: Phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

Thứ Hai, 20/03/2017, 09:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 122-QĐ/HU ngày 6-6-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 15 đồng chí là cán bộ đương chức ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ hưu trí ở các địa phương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Ninh trao thẻ cho các CTV dư luận xã hội.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Ninh trao thẻ cho các CTV dư luận xã hội.

Nhiệm vụ của cộng tác viên dư luận xã hội huyện là điều tra, nắm bắt, nghiên cứu thông tin, dư luận xã hội, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự trên địa bàn huyện; đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp lãnh đạo huyện có thêm thông tin tham khảo trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện Quảng Ninh đã cung cấp cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy trên 50 thông tin, trong đó có nhiều thông tin quan trọng giúp lãnh đạo huyện có sự nhận định về tình hình để chỉ đạo giải quyết, xử lý một số vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện.

Tiêu biểu như các thông tin, dư luận xã hội xung quanh việc giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, dự án FLC, các tiêu chí để được công nhận xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)