.
Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017):

Tự hào tuổi trẻ Quảng Bình hôm nay

Chủ Nhật, 26/03/2017, 10:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ Quảng Bình tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương sớm có truyền thống cách mạng. Tuổi trẻ Quảng Bình cùng với nhân dân toàn tỉnh đã tích cực nổi dậy trong các phong trào đấu tranh chống phong kiến - đế quốc, đòi tự do dân chủ.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hàng vạn thanh niên Quảng Bình đã hăng hái xung phong lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình có vị trí đặc biệt quan trọng, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, tuổi trẻ Quảng Bình tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nêu cao tinh thần: “Tiếng hát át tiếng bom”, khí thế “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”, bằng khẩu hiệu “Tay cày tay súng”, “Tay bút tay súng”,... lớp lớp thanh niên Quảng Bình lại hăng hái lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Những địa danh như phà Xuân Sơn, ngầm Vĩnh Tuy, đồi Ba Trại, phà Long Đại, đường 20 Quyết Thắng đã trở thành những huyết mạch quan trọng giúp tiếp lửa, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Từ trong gian khó chiến đấu và sản xuất, nhiều tấm gương anh hùng trẻ tuổi đã xuất hiện, như: Nguyễn Thị Kim Huế, Phạm Bá Hạt, Nguyễn Tri Phương, Đinh Thị Thu Hiệp... Họ trở thành biểu tượng đẹp đẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nên những kỳ tích hào hùng của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc XHCN, đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ Quảng Bình tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên phong tiếp thu và làm chủ tri thức, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm nhận các khâu khó, việc mới, mạnh dạn trong làm ăn phát triển kinh tế.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã kịp thời chuyển hướng để phù hợp với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước được nâng cao, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi.

Các phong trào, các cuộc vận động lớn như: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, đặc biệt là hai phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tích cực trong sự nghiệp giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Năm 2017 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, là cơ hội để khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Khắp nơi trong toàn tỉnh, tổ chức Đoàn đang phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết và sáng tạo, chăm lo cho thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ toàn tỉnh đang tích cực thi đua lao động, học tập và sáng tạo, xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp bằng các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thực hiện thắng lợi chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đi vào cuộc sống; làm nên ngàn hoa tươi thắm dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu, dâng lên Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ đang ngày một đến gần.

Lê Tâm