.

Để mỗi cựu chiến binh là một tấm gương tiêu biểu

Thứ Sáu, 13/01/2017, 08:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực lớn thúc đẩy các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quảng Ninh phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã thực sự phát huy tác dụng, khơi dậy nguồn nội lực từ lực lượng hội viên CCB trên địa bàn huyện Quảng Ninh, thu hút, khuyến khích đông đảo hội viên thi đua phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cấp Hội CCB trong huyện luôn quan tâm công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho hội viên; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Các hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành nghiêm túc các quy định, đoàn kết và giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn hiện nay.

Không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Quảng Ninh còn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi. Phong trào “CCB gương mẫu” được các cấp Hội CCB huyện tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo CCB toàn huyện xuống chỉ còn 3,8%.

Từ phong trào “CCB gương mẫu”, trên địa bàn huyện Quảng Ninh ngày càng xuất hiện nhiều điển hình CCB làm kinh tế giỏi.
Từ phong trào “CCB gương mẫu”, trên địa bàn huyện Quảng Ninh ngày càng xuất hiện nhiều điển hình CCB làm kinh tế giỏi.

Các cấp Hội CCB trên địa bàn thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần để hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Các tổ chức hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận tiến bộ KHKT để phát triển kinh tế. Riêng trong năm 2016, Hội CCB các cấp trong huyện phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay.

Tính đến ngày 30-12-2016, Hội CCB huyện nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH với 10 tổ tiết kiệm, cho 351 hộ vay, dư nợ trên 6,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 680 lao động. Bên cạnh đó, hội còn khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, thành lập các doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng các dịch vụ, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho con em CCB và người lao động địa phương.

Nhiều CCB đã thật sự trở thành tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như các CCB Bùi Tiến Cảm, Ngô Minh Trúc (Vạn Ninh), Nguyễn Ngọc Lãnh (Trường Xuân), Nguyễn Thanh Bình (Gia Ninh), Nguyễn Cao Đỉnh (Hiền Ninh), Nguyễn Thọ Minh (An Ninh), Trần Văn Phức (Hiền Ninh), Trương Hoằng (Võ Ninh), Trần Văn Nhân ( Vạn Ninh), Nguyễn Văn Xứng (Tân Ninh), Đỗ Đại Nghĩa ( Vĩnh Ninh)...

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, hội viên Hội CCB huyện Quảng Ninh còn luôn là lực lượng tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội CCB trong huyện tích cực vận động các cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia, lựa chọn các mô hình, phần việc phù hợp với khả năng thế mạnh của địa phương đăng ký với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện.

Hội đã tiến hành khảo sát, nắm và phân tích tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân, từ đó có tham mưu, đề xuất cụ thể, sát thực với các ban, tiểu ban XDNTM trên từng địa bàn. Nhờ đó, các cơ sở hội đã triển khai sâu rộng nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, phong trào hiến đất làm đường luôn được các cấp hội tích cực đẩy mạnh.

Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, nhiều hội viên và gia đình CCB, cựu quân nhân đã gương mẫu đóng góp đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí đường giao thông của địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2016, các cấp Hội CCB Quảng Ninh đã hiến 1.350m2 đất, đóng góp 216 triệu đồng, 475 ngày công để làm đường, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản; đào đắp 582m đường giao thông nội đồng... góp phần đưa hai xã Võ Ninh và Xuân Ninh về đích xây dựng NTM năm 2016.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng hội viên gương mẫu. Theo đánh giá hằng năm, toàn huyện có 100% cơ sở hội đạt danh hiệu TSVM, trong đó 38,16% cơ sở hội đạt TSVM xuất sắc; 97,7% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu và gần 98% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên địa bàn huyện Quảng Ninh đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Qua đó tạo tiền đề để các cấp Hội CCB trong huyện có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Đ.V