.

TP. Đồng Hới: Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 08/12/2016, 10:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05- CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ở tỉnh Quảng Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Kế hoạch số 18 -KH/TU ngày 30-8-2016 để thực hiện Chỉ thị số 05. Với riêng thành phố Đồng Hới, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị đến năm 2021.

Theo ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới: “Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại địa bàn thành phố sẽ giúp cho toàn đảng bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên tại mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội các cấp; từng địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân”.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố Đồng Hới trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Những hoạt động văn hóa văn nghệ thuộc Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Đồng Hới góp phần giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa thành phố.
Những hoạt động văn hóa văn nghệ thuộc Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Đồng Hới góp phần giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa thành phố.

Chú trọng  chỉnh đốn tác phong công tác cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và các nghị quyết Trung ương (khoá XII) về xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam thời đại mới.

Ông Nguyễn Văn Duệ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới cho biết: Những tháng cuối năm 2016, các tổ chức cơ sở đảng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05; gương “người tốt, việc tốt”; tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nân cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05, các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành của thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

Người đứng đầu gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt. việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiến tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện.

T.L