.

Hướng đến sự đoàn kết toàn dân

Thứ Tư, 14/12/2016, 08:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2016, trong điều kiện nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền, các tầng lớp nhân dân thành phố Đồng Hới tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN thành phố phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Công tác Mặt trận các cấp thành phố Đồng Hới tạo ra những chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào, cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực như vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; các đề án xã hội hóa; đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông quy mô nhỏ, vỉa hè, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa khu dân cư.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" triển khai rộng khắp. Đây là cuộc vận động mới thay thế đề án 05 về mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới. 100% xã, phường, khu dân cư tập trung vào 5 nội dung cuộc vận động.

Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình đổi mới cách  thức làm ăn, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp có hiệu quả, mang lại kinh tế cao. Nhiều khu dân cư tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, hộ khá giàu tăng lên.

Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vệ sinh môi trường; xây dựng mô hình đoạn đường tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp”... gắn với các tiêu chí đô thị văn minh, góp phần làm cho bộ mặt khu dân cư ngày càng khởi sắc. Mặt trận các cấp tăng cường đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện; giúp đỡ những người tàn tật, trẻ mồ côi, người bất hạnh, động viên nhau cùng thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư.

Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới trở thành nhịp cầu nối để các tổ chức, cá nhân giúp đỡ người dân thành phố bị thiệt hại do lũ lụt.
Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới trở thành nhịp cầu nối để các tổ chức, cá nhân giúp đỡ người dân thành phố bị thiệt hại do lũ lụt.

Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận.

Trong năm 2016, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" thành phố hỗ trợ xây dựng 8 nhà ở cho hộ nghèo, trị giá 56 triệu đồng, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất như chăn nuôi bò, lợn cho 19 hộ, trị giá 80,5 triệu đồng. Các loại quỹ phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, mục đích, quy định và hướng dẫn của Ban vận động, Ban cứu trợ Mặt trận tỉnh.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có nhiều chuyển biến. Mặt trận phối hợp với các ban, ngành liên quan, tổ chức thành viên tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ trọng tâm cuộc vận động thông qua các hội nghị Mặt trận; lồng ghép cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tỷ lệ hộ gia đình và người mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao ngày càng tăng.

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Mặt trận với các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận chỉ đạo cơ sở và khu dân cư xây dựng mới và duy trì các mô hình điểm về “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV/AIDS trong phòng chống mại dâm”, “Khu dân cư thực hiện và bảo vệ môi trường”, "An toàn giao thông", "Khu dân cư không có tệ nạn xã hội"... ở hầu hết các xã, phường trên địa bàn. Qua triển khai xây dựng mới và duy trì các mô hình làm điểm, tình hình tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm đáng kể, trật tự an toàn xã hội giữ vững .

Cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh, thông qua hoạt động của mình, các cấp Mặt trận thành phố đã góp phần vào sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tiến trình bầu cử thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Sau bầu cử, Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức thành công 363 buổi tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; số lượt cử tri tham gia 17.037 người với 2.707 ý kiến.

Sau những trận lũ lụt lịch sử tháng 10 và 11, các cấp Mặt trận thành phố nhanh chóng tập trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra; tạo điều kiện để nhân dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ chu đáo. Việc phân bổ tiền, hàng cứu trợ tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các tổ chức, nhà tài trợ. Mặt trận làm đầu mối cho 51 các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân thành phố bị thiệt hại, trị giá trên 3 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Dụng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới cho biết: “Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016, trong năm 2017, các cấp Mặt trận thành phố tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản sau: thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng quỹ  “Vì người nghèo”, phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2017 với hình thức phong phú, xây dựng nguồn quỹ phục vụ cho việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; giúp đỡ người nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo; tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, đây chính là mục tiêu các cấp Mặt trận thành phố hướng đến, giúp cho những cuộc vận động lớn thắng lợi”.

Thanh Long