.

Mặt trận huyện Lệ Thủy: Tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thứ Hai, 21/11/2016, 07:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, UBMTTQVN huyện Lệ Thủy đã tập trung công tác vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hàng năm, Uỷ ban MTTQVN huyện Lệ Thủy đã có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; triển khai thực hiện tốt Đề án 02-212 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung tuyên truyền pháp luật phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, bảo đảm tính thiết thực với người dân, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Hiện nay, Mặt trận các cấp ở Lệ Thủy đã xây dựng, nhân rộng hiệu quả 82 mô hình điểm, các “Nhóm nòng cốt” về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Mặt trận cấp cơ sở xã, thị trấn đã tích cực vận động nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Mặt trận ở cơ sở đã phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh gây mất ổn định trên địa bàn.

Các khu dân cư đã tổ chức tốt các hoạt động phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền vận động con em học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tránh xa các tệ nạn xã hội. Vì vậy, tình hình đối tượng ở một số điểm nóng về tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy ở một số địa bàn như: thị trấn Lệ Ninh, các xã Sơn Thuỷ, Hoa Thuỷ dần dần được ổn định.

Các khu dân cư trên địa bàn đã chủ động phòng ngừa các loại tội phạm không để nảy sinh các vấn đề phức tạp ở cơ sở. Các tổ chức thành viên như Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân thường xuyên làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền thông qua sinh hoạt của chi hội và các câu lạc bộ. Mặt trận cơ sở cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương củng cố mạng lưới lực lượng trật tự an ninh ở khu dân cư, củng cố tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải và hoạt động tự quản của khu dân cư.

Các tổ chức quần chúng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân làm công tác an ninh trật tự, các tổ an ninh xung kích, tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân hoạt động đều, có chất lượng, thiết thực góp phần vào ổn định tình hình về ANTT ở địa bàn dân cư.  

Trong thời gian tới, UBMTTQVN huyện Lệ Thủy và cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các ngành, đoàn thể nhằm phát huy tốt vai trò của mặt trận các cấp trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, điển hình mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đình Hoàng
(Đài TT-TH Lệ Thủy)