.

Đảng bộ xã Lê Hóa: Tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Ba, 29/11/2016, 09:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá hiện có 182 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 10 chi bộ (gồm 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế và 1 chi bộ cơ quan). Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống...

Với vị trí địa lý tiếp giáp với phía bắc thị trấn Đồng Lê (nơi trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội... của huyện Tuyên Hoá), thế nhưng, xã Lê Hoá hiện vẫn chưa thoát khỏi diện xã nghèo của huyện và hiện đang được thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ.

Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã vẫn chiếm hơn 55%, hộ cận nghèo khoảng 17%, số tiêu chí về nông thôn mới đạt được là 7/19... Điều kiện tự nhiên của xã Lê Hoá không mấy thuận lợi, lại thường xuyên gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề từ thiên tai, diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân đầu người thấp, manh mún... Đây là những yếu tố làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của xã trong thời gian qua.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2021, căn cứ vào tình hình thực tiễn còn lắm khó khăn của địa phương, Đảng bộ xã Lê Hoá đã khẩn trương chỉ đạo các chi bộ triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Để triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ xã Lê Hoá đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, phát triển các vùng chuyên canh tập trung...

Hệ thống trường học của xã Lê Hoá không ngừng được đầu tư nâng cấp để đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương.
Hệ thống trường học của xã Lê Hoá không ngừng được đầu tư nâng cấp để đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương.

Cụ thể, nhằm tạo được những "bứt phá" trong nhiêm kỳ mới, trên cơ sở các chương trình, đề án và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá đề ra, Đảng bộ xã Lê Hoá nhanh chóng cụ thể hoá 5 kế hoạch trọng tâm gồm: "Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp", "Đề án phát triển đàn bò lai giai đoạn 2016-2020", "Đề án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất giai đoạn 2016-2020", "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu và lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020", "Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp giai đoạn 2015-2021".

Thời gian qua, Đảng bộ xã Lê Hoá luôn chủ động đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tổ dân vận. Nhờ vậy, qua 1 năm triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các chương trình, kế hoạch mà Đảng bộ thực hiện đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Lê Hoá đồng tình hưởng ứng cao...

Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra, ngay từ đầu của nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã Lê Hoá đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các chi bộ thôn, xóm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập.

Căn cứ vào mục tiêu đặt ra đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/lao động/năm; tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm 50%; đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới..., Đảng bộ, chính quyền xã Lê Hoá đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.

Tiếp đó, xã khẩn trương soát xét, điều chỉnh lại quy hoạch phát triển cây, con theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung chuyên canh để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đặc biệt, địa phương đã "đánh thức" đất hoang, đất trống, đồi núi trọc, từ đó phát triển cây công nghiệp ngắn và dài ngày, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, xã Lê Hoá đã phát triển được 360 ha rừng trồng kinh tế, 152 ha cây cao su (trong đó 95 ha đang trong thời kỳ cho khai thác mủ).  Nhằm phát huy lợi thế tiếp giáp với vùng trung tâm kinh tế của huyện Tuyên Hoá, xã Lê Hoá còn khuyến khích nhân dân mạnh dạn phát triển dịch vụ-thương mại, đặc biệt là quan tâm mạnh tới phát triển mạng lưới bán lẻ, cung cấp vật tư; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chú trọng nạc hoá đàn lợn và phát triển mạnh số lượng bò lai, kết hợp trồng cỏ chất lượng cao...

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng bộ, chính quyền xã còn tích cực chỉ đạo phát triển hiệu quả các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng và an ninh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nông thôn mới.

Với quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn với thực tiễn của địa phương, tin tưởng rằng bằng những giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tế của Đảng bộ xã Lê Hoá, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương sẽ có thêm nhiều khởi sắc, bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra....

Văn Minh