.

Đảng bộ xã Tây Trạch: Tập trung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Tư, 12/10/2016, 10:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch) hiện có 346 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã Tây Trạch cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch chung của huyện và địa phương.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đảng bộ cũng đã chủ động đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tổ dân vận. Đối với các chi bộ dưới cơ sở, công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống được triển khai một cách nghiêm túc.

Đường về Tây Trạch (huyện Bố Trạch) hôm nay.
Đường về Tây Trạch (huyện Bố Trạch) hôm nay.

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2020 thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, Đảng bộ xã Tây Trạch đã lãnh đạo nhân dân dựa vào đặc thù của địa phương để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Theo đó, xã tập trung mũi nhọn khai thác kinh tế gò đồi, ổn định diện tích gieo trồng trên cơ sở tiếp tục xác định cao su là loại cây chủ lực.

Với định hướng cụ thể này, xã chỉ đạo người dân tăng cường chăm sóc và trồng lại diện tích cao su bị gãy đổ sau bão, kết hợp nghiên cứu đưa những cây trồng mới có hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, phấn đấu giá trị thu nhập hàng năm từ kinh tế gò đồi đạt 70-80 tỷ đồng (chiếm 70% thu nhập trong nông, lâm nghiệp). Đồng thời, đẩy mạnh thâm canh cây hàng năm theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, đa dạng sản phẩm, năng suất, chất lượng cao và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Xác định chăn nuôi vẫn là mũi đột phá, xã chú trọng phát triển theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại; vừa tăng tổng đàn, vừa nâng cao chất lượng, đa dạng hoá con nuôi có giá trị hàng hoá cao; xây dựng đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2015-2020; phấn đấu đến năm 2020, đàn trâu bò có 2.500 con (trong đó bò lai chiếm trên 50%), đàn lợn có 6.000 con, đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm 40% trong giá trị sản xuất nông nghiệp.

Cùng với nông nghiệp, xã Tây Trạch còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở đẩy nhanh phát triển toàn diện các ngành trong lĩnh vực dịch vụ, mở rộng các điểm mua bán nông sản tận các khu vực địa bàn dân cư; hình thành mạng lưới dịch vụ buôn bán trung tâm, tiến tới đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại địa bàn xã theo hướng vừa tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vừa dịch vụ cung ứng vật tư phục vụ sản xuất. Xã tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực thuỷ lợi, dịch vụ và phát triển ngành nghề ở địa bàn.

Trên cơ sở các mô hình kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, các đội thợ nề, mộc, các vườn cao su liên kết, điểm giao dịch, hợp tác xã..., xã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, mở rộng quy mô và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, tổ hợp tác và các trang trại hiện có.

Đặc biệt, với mục tiêu đến năm 2017 sẽ cán đích nông thôn mới, trên cơ sở tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư hỗ trợ từ bên ngoài kết hợp với phát huy nội lực từ nguồn ngân sách hàng năm, trong thời gian tới, xã chú trọng đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tập trung các công trình trọng tâm phục vụ lợi ích của nhân dân. Cụ thể là phấn đấu hoàn chỉnh bê tông hoá giao thông nông thôn và cơ bản cứng hoá giao thông phục vụ sản xuất, hoàn chỉnh cơ sở vật chất trường học, xây dựng nhà văn hoá trung tâm, sân vận động trung tâm xã và nhà văn hóa thôn.

Song song với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã Tây Trạch luôn quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá TDTT, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Với phương châm “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn với thực tiễn của địa phương”, tin tưởng rằng với những giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tế của Đảng bộ xã Tây Trạch, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương sẽ có thêm nhiều “gam màu sáng”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Th.H