.
Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021:

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trạch ngày càng giàu đẹp

Thứ Năm, 15/09/2016, 07:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Quảng Trạch đã không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quá trình bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ, xây dựng quê hương Quảng Trạch ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện Quảng Trạch lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2011-2016 được triển khai trong điều kiện tình hình kinh tế, văn hoá-xã hội huyện Quảng Trạch có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể... cùng với những khó khăn thách thức không nhỏ: thiên tai, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường biển...

Trong điều kiện đó, 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Quảng Trạch đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Quảng Trạch đã năng động, sáng tạo, tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh với nhiều phong trào thi đua thiết thực để phát triển kinh tế như các phong trào: “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”.

Nhiều mô hình kinh tế được phát triển và nhân rộng như: mô hình trồng rau sạch, V-A-C, lúa giống ở các xã Quảng Hưng, Quảng Tùng, Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Liên; nuôi tôm, cá, ếch ở các xã Quảng Châu, Cảnh Hoá, Quảng Tiến; chăn nuôi đà điểu xã Quảng Hưng; ươm cây giống ở các xã Quảng Trường, Quảng Liên; chế biến nông sản có thương hiệu ở xã Quảng Thanh; chế biến thuỷ hải sản ở các xã Cảnh Dương, Quảng Xuân; trồng rừng và chăn nuôi bò ở xã Quảng Hợp, Quảng Kim...

Công tác chăm sóc sức khỏe cho chị em luôn được các cấp Hội Phụ nữ Quảng Trạch quan tâm.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho chị em luôn được các cấp Hội Phụ nữ Quảng Trạch quan tâm.

Bên cạnh đó, các tầng lớp phụ nữ ở Quảng Trạch còn tích cực tham gia phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” gắn với “Xây dựng nhà ở cho hộ nghèo” với nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể như: mỗi chi hội, tổ phụ nữ nhận giúp từ 1 đến 2 hộ nghèo thoát nghèo, trong đó chú trọng đến các hộ có khả năng thoát nghèo bền vững, đồng thời giúp đỡ các hộ đã thoát nghèo, không bị tái nghèo; vận động chị em giúp nhau kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, giúp giống vật nuôi, cây trồng, vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

5 năm qua, đã có 3.610 hộ nghèo được giúp đỡ (trong đó có 2.751 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ) có 1.551 hộ thoát nghèo (trong đó có 759 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ), đóng góp xây dựng 25 mái ấm tình thương và tu sửa 18 nhà sau bão lụt, lốc xoáy trị giá 500 triệu đồng. Năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo huyện  là 10,83%, đến năm 2015 giảm xuống còn  6,83%.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" sẽ góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới của huyện, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã cụ thể hoá các nội dung trong 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thực hiện hiệu quả. Nhờ vậy, tỷ lệ bình quân hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động năm 2015 là 17.656/21.373 hộ gia đình có hội viên, đạt tỷ lệ 82%, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả với 4 xã đạt 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2015.

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Phụ nữ Quảng Bình nhớ ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp’’, ngoài việc học và làm theo Bác trong tác phong, lề lối làm việc thông qua việc đăng ký các chuẩn mực, các công trình, phần việc, mô hình cụ thể làm theo qua hàng năm, các cấp Hội phụ nữ huyện Quảng Trạch đã vận động hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần nhân ái, vị tha, thương người như thể thương thân qua các phong trào như: “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo; bền vững”, "Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo"; thực hiện tiết kiệm hàng ngày bằng heo nhựa, heo đất, hũ gạo tình thương với số tiền tiết kiệm thu được qua 5 năm hơn 2,905 tỷ đồng để giúp đỡ gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn...

Xác định đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch lần thứ XXII đề ra, 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Quảng Trạch đã không nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Đến nay, cán bộ chuyên trách của Hội Phụ nữ huyện 100% có trình độ đại học; cấp cơ sở 66,66% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã không ngừng đổi mới nội dung, hoạt động hướng về cơ sở, tập trung chỉ đạo giúp đỡ các chi hội, tổ phụ nữ còn khó khăn, tạo sự đồng đều giữa các cơ sở hội; đa dạng hóa mô hình tập hợp, thu hút hội viên đặc thù. Nhờ đó, Hội Phụ nữ huyện đã tập hợp, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức hội, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 89,76%, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 90%, tỷ lệ hộ gia đình có hội viên đạt 83,1%. Qua phân loại hàng năm, có 88,8% Hội Phụ nữ xã đạt xuất sắc, vượt 3,6% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; 85% chi hội vững mạnh; 15% đạt khá...

Ngoài những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội Phụ nữ các cấp vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: nội dung hoạt động một số cơ sở hội còn dàn trải; việc thực hiện một số nội dung công tác như: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống tệ nạn xã hội ở một số cơ sở hội chưa hiệu quả; công tác giải quyết việc làm cho hội viên còn gặp khó khăn; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi,  trồng trọt, chế biến ngày càng phức tạp; công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình phụ nữ tiên tiến trong các phong trào ở một số nơi chưa thường xuyên...

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN Quảng Trạch tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Quảng Trạch thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Lê Thị Lệ Hồng, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Trạch