.

Sống phúc âm giữa lòng dân tộc

Thứ Năm, 05/05/2016, 07:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Giáo xứ Trừng Hải, thuộc xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) gồm những xóm nhỏ nằm dọc hạ lưu sông Loan và ven cửa biển Roòn với khoảng 500 hộ và hơn 2.000 giáo dân. Phát huy tinh thần yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, giáo dân giáo xứ Trừng Hải đã có mối quan hệ gắn bó mật thiết, tích cực với chính quyền và nhân dân ở trong xã để cùng nhau chung sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Trong niềm vui chung Quảng Phú trở thành xã nông thôn mới không thể không kể đến những đóng góp quan trọng của giáo dân giáo xứ Trừng Hải...

Quê nghèo khởi sắc

Tìm về các thôn Phú Xuân và Xuân Hải (nơi có gần 100% người dân theo Thiên chúa giáo) của xã Quảng Phú những ngày trung tuần tháng 4-2016, đi trên các trục đường bê tông cứng cáp, rộng rãi và ngắm nhìn nhiều ngôi nhà xây kiên cố, khang trang..., chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi được biết, chừng chục năm về trước, nơi đây vốn là một vùng quê nghèo khó, lầy lội vào mùa mưa, bụi tung trời khi mùa nắng đến...

Để có được thành quả như ngày hôm nay, đồng bào giáo dân nơi đây ai nấy đều tích cực trong việc chung tay xây dựng làng xóm ngày càng trở nên khang trang, sạch đẹp...   

Chủ tịch Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo xứ Trừng Hải Hoàng Trung Kiên cho biết, gần 100% bà con giáo dân ở đây đều sống chủ yếu dựa vào nghề biển, tuy nhiên, do hầu hết đều đóng thuyền nhỏ, làm nghề đi lộng (đánh bắt gần bờ) nên hiệu quả kinh tế không cao.

Mấy năm gần đây, được sự quan tâm tích cực của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền..., nhiều giáo dân của giáo xứ Trừng Hải đã mạnh dạn đóng mới, cải hoán tàu cá, mua sắm ngư lưới cụ để bám biển đánh bắt hiệu quả hơn.

Những tuyến đường bê tông hóa góp phần thay đổi diện mạo giáo xứ Trừng Hải.
Những tuyến đường bê tông hóa góp phần thay đổi diện mạo giáo xứ Trừng Hải.

Hiện nay, giáo xứ Trừng Hải đã có đội tàu thuyền đánh bắt xa bờ 12 chiếc, có công suất từ 300CV trở lên. Các đội tàu này chia thành 4 tổ hợp tác để chia sẻ ngư trường và giúp nhau trên biển. Bình quân mỗi tàu đều có trên dưới 10 lao động, thu nhập khoảng 7 đến 15 triệu đồng/lao động/1 chuyến ra khơi trở về (chừng 20 ngày).

Bám biển làm ăn hiệu quả, mới đây, 2 giáo dân Hoàng Văn Dọng và Nguyễn Văn Dũng mạnh dạn vay vốn đóng mới 2 tàu cá công suất lớn theo chủ trương của Chính phủ (Nghị định 67), với mỗi tàu trị giá lên tới 15 tỷ đồng. Không chỉ phát triển đội thuyền đánh bắt xa bờ, đến nay đội thuyền đi lộng ở giáo xứ Trừng Hải đã có hơn 50 chiếc, với công suất từ 20 đến 60CV.

Các đội thuyền này cũng chia thành 12 tổ đoàn kết để đánh bắt chung một ngư trường. Bên cạnh việc bám biển làm giàu, các giáo dân ở đây cũng mạnh dạn tham gia xuất khẩu lao động (chủ yếu ở Đài Loan và Hàn Quốc) để gia tăng thu nhập. Hiện nay, toàn giáo xứ có khoảng 150 giáo dân tham gia xuất khẩu lao động, thu nhập bình quân mỗi tháng từ 15 đến 40 triệu đồng...

Đời sống kinh tế ngày càng được nâng lên, đồng bào giáo xứ Trừng Hải luôn động viên, hỗ trợ lẫn nhau để chung sức xây dựng làng quê ngày càng đổi mới, đáp ứng theo các yêu cầu của nông thôn mới. Chủ tịch HĐMV giáo xứ Trừng Hải Hoàng Trung Kiên cho biết thêm: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương, cha xứ, các thành viên trong HĐMV luôn gắn bó mật thiết với nhau trong thực hiện chương trình.

Trước đây, các trục đường trong giáo xứ luôn lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa hè... nên ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con. Để triển khai xây dựng nông thôn mới, cha xứ đã phối hợp với chính quyền địa phương, lồng ghép trong các buổi lễ nói về mục đích và ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đó, HĐMV kết hợp với Ban công tác Mặt trận tuyên truyền, động viên giáo dân hiến đất, bờ rào xây dựng đường bê tông; vận động mỗi gia đình đóng góp 1 triệu đồng để xây dựng 3 trục đường bê tông từ Quốc lộ 1 về trung tâm giáo xứ; làm vệ sinh, trồng cây xanh ở các trục đường... Chính nhờ nhận thức về nông thôn mới của giáo dân được nâng lên nên việc thực hiện các tiêu chí NTM tại khu vực giáo xứ gặp nhiều thuận lợi, ai nấy cũng đều tích cực tham gia hưởng ứng...

Từ một miền quê nghèo khó, chính nhờ vào nghị lực vươn lên trong cuộc sống của mỗi giáo dân, sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau..., đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong toàn giáo xứ Trừng Hải chỉ còn dưới 5%, mức thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 22 triệu đồng/giáo dân/năm. Hiện giáo xứ có 100% trẻ em trong độ tuổi đi học; 100% trẻ em vào tiểu học; 85% vào cấp THCS và THPT; có 68 em đang theo học các trường trung cấp, cao đẳng và đại học trong cả nước. Sự nỗ lực của giáo dân tại giáo xứ Trừng Hải, đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung toàn xã Quảng Phú: về đích nông thôn mới.

Thi đua sống "tốt đời đẹp đạo"

Luôn ghi sâu tinh thần: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, ngoài việc chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, bà con giáo dân giáo xứ Trừng Hải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng giáo dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp phát động...

Mặc dù mỗi gia đình một công việc, điều kiện sống khác nhau, nhưng với tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bà con giáo dân giáo xứ Trừng Hải luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Đồng bào giáo giáo dân đã tích cực tham gia ủng hộ, xây dựng các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Chung tay vì biển đảo quê hương”, “Rủi ro thiên tai”...

Đặc biệt, giáo xứ đã thành lập Ban bác ái và quyên góp số tiền trên 40 triệu đồng/năm nhằm mục đích vào dịp lễ, Tết đến thăm hỏi, động viên và tặng quà có giá trị cho người cao tuổi, người tàn tật và trẻ mồ côi. Đối với việc xây dựng đời sống văn hóa, bà con giáo dân luôn nêu cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh; tổ chức lễ cưới, lễ tang bảo đảm đúng thời gian và quy định của nhà nước.

Bà con giáo dân cũng thực hiện nghiêm chỉnh việc đóng góp các loại quỹ, nộp ngân sách theo quy định và tích cực thi đua phát triển kinh tế. Đến nay có khoảng 90% số hộ gia đình trong giáo xứ được công nhận gia đình văn hoá; thôn Phú Xuân và Xuân Hải 5 năm liền đạt thôn Văn hóa cấp huyện.

Chủ tịch HĐMV giáo xứ Trừng Hải Hoàng Trung Kiên cho biết: Trong các buổi lễ hay học giáo lý, giáo dân được linh mục tuyên tuyền, vận động nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của thôn, xã.

Nếu ai có dấu hiệu vi phạm nếp sống văn hóa thì sẽ bị nhắc nhở, khiển trách. Cha xứ luôn nhắc nhở các giáo dân phải sống thật tốt, cùng nhau chung tay bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi thôn xóm; thực hiện nếp sống văn hoá; thắt chặt tình làng nghĩa xóm; vận động con cháu chăm chỉ học tập lao động, tránh xa các tệ nạn xã hội; không vi phạm pháp luật...

V.Minh-X.Phú