.

Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Ninh: Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Sáu, 11/12/2015, 12:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quảng Ninh luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Từ đó đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Mậu Quyết, Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Ninh cho biết: Thời gian qua, Hội CCB huyện Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp phù hợp, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua ở các cấp hội, vì vậy đã khơi dậy lòng yêu nước, nghị lực vượt khó, luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của từng hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Kết quả, năm 2015 có 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 12/26 cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; 6.264 hội viên gương mẫu (gần 98%) và  6.063 hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa (chiếm trên 97%).

Đặc biệt, Hội CCB huyện Quảng Ninh luôn chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...

Hội CCB xã Võ Ninh ra quân xây dựng tuyến giao thông nội đồng, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Hội CCB xã Võ Ninh ra quân xây dựng tuyến giao thông nội đồng, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, các cấp hội đã phối hợp với các đoàn thể động viên hội viên tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, đã củng cố 117 tổ an ninh tự quản với 483 hội viên tham gia; động viên 70 thanh niên trên địa bàn lên đường nhập ngũ (trong đó có 17 con em của hội viên Hội CCB); động viên 154 hội viên tham gia huấn luyện quân sư...

Điển hình là tổ tự quản thôn Đồng Tư (xã Hiền Ninh) đã hòa giải được 29 vụ việc có hiệu quả, cung cấp 49 nguồn tin có giá trị để Công an xử lý kịp thời, phối hợp với Công an và các ban, ngành liên quan giải quyết 15 vụ tai nạn giao thông; các mô hình "một xây, ba giữ", tổ chức xe đưa đón học sinh đi học và trở về sau mỗi buổi tan trường ở xã Vạn Ninh; mô hình "tổ liên gia tự quản" ở xã Võ Ninh....

Phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu chính đáng luôn được các cấp hội trên địa bàn chú trọng tuyên truyền, động viên các gia đình hội viên mạnh dạn đầu tư, ứng dụng KHKT, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Năm 2015, Hội CCB huyện đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện ủy thác vay trên 7 tỷ đồng cho 351 gia đình hội viên vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập; động viên, khuyến khích hội viên củng cố và giữ ổn định 35 trang trại vừa và nhỏ, có thu nhập từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm/trang trại; phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện nhân rộng mô hình gà đồi ở xã Trường Xuân, mô hình trồng cỏ VA6 nuôi bò ở xã An Ninh, Vạn Ninh.

Đặc biệt, Hội CCB huyện đã động viên hội viên phát triển thêm các mô hình mới, như mô hình nuôi vịt trời ở xã Tân Ninh, trồng cây trôm lấy nhựa làm nguyên liệu chế biến thực phẩm chức năng của hội viên Đỗ Đại Nghĩa ở xã Vĩnh Ninh... Vì vậy, đời sống của hội viên đã được nâng lên rõ rệt, đầu năm 2015 toàn huyện có 173 gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo (3%), đến nay giảm xuống chỉ còn 116 hộ (2,1%).

Phong trào xây dựng nông thôn mới được tổ chức hội và hội viên đặc biệt hưởng ứng mạnh mẽ, gương mẫu đi đầu; đã đóng góp 158 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, đình làng và trên 200 ngày công, đào đắp 300m đường giao thông... Đặc biệt là các cấp hội đã quyên góp được 100 triệu đồng xây dựng nhà vă hóa bản Khe Dây (xã Trường Xuân)...

Công tác nghĩa tình đồng đội được các cấp hội quan tâm chu đáo như tiễn đưa hội viên qua đời, thăm hội viên ốm đau hoạn nạn khó khăn với tổng số tiền 36,5 triệu đồng; tặng 35 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 7 triệu đồng; ủng hộ 8,5 triệu đồng và 163 ngày công để làm 2 nhà nghĩa tình cho đồng đội; ủng hộ các loại quỹ với trên 300 triệu đồng...

Song song với đó, các cấp Hội CCB huyện Quảng Ninh còn thường xuyên tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Với phương châm, nơi nào có tổ chức CCB thì nơi đó không có tổ chức Đoàn yếu kém, Hội CCB các cấp phối hợp với Đoàn Thanh niên và các trường học tổ chức buổi nói chuyện truyền thống nhân các ngày lễ tại 30 điểm với trên 9.000 lượt người tham dự; phối hợp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tại 5 điểm với 1.457 lượt học sinh tham gia; nhận đỡ đầu 163 chi đoàn và giúp đỡ 15 chi đoàn yếu nay vươn lên vững mạnh; giáo dục giúp đỡ 17 thanh niên chậm tiến đã tiến bộ; vân động 6 học sinh bỏ học trở lại trường; bồi dưỡng giúp đỡ 1.892 thanh niên vào Đoàn, 147 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; giúp 286 ngày công để xây dựng khuôn viên, trồng cây xanh ở các trường học; ủng hộ quỹ khuyến học trên 45 triệu đồng...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần giữ vững sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn dân cư của huyện.

Hương Trà