.

Chung dòng cảm xúc

Thứ Năm, 22/10/2015, 08:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc vào ngày 22-10 tại thành phố Đồng Hới.

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI họp phiên trù bị

Với chủ đề chính: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội sẽ là nơi hội tụ “lòng dân, ý Đảng”. Những ngày này, nhân dân trong tỉnh từ thành thị đến nông thôn; từ miền xuôi đến tận vùng sâu, vùng xa đều chung một dòng cảm xúc- đặt trọn niềm tin vào thành công của Đại hội.                                         

Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, nữ đại biểu dân tộc thiểu số huyện Minh Hóa tâm sự rằng: “Càng gần đến ngày về thành phố Đồng Hới dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, cảm xúc càng khó diễn đạt hết. Mình rất vinh dự, tự hào khi lần đầu tiên được đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Minh Hóa đến với diễn đàn Đại hội Đảng. Vinh dự lớn lắm chứ! Nhưng trách nhiệm cũng nhiều. Lá phiếu của mình sẽ dành cho những người xứng đáng, có tâm đức, có năng lực để chọn ra một Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đoàn kết, gắn bó, lãnh đạo đưa tỉnh nhà phát triển nhanh.

Mình sẽ đem đến diễn đàn Đại hội những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số Minh Hóa, mong rằng trong xây dựng phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới và những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc thiểu số cả về vật chất lẫn tinh thần; hỗ trợ vốn, tư liệu, kiến thức sản xuất giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”.

Ảnh 1 : TP. Đồng Hới rực sắc cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
TP. Đồng Hới rực sắc cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Từ xã miền núi Trường Xuân (huyện Quảng Ninh), anh Võ Thành Đồng chia sẻ: “Với riêng xã miền núi Trường Xuân, nơi có đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống, 5 năm qua đã có một bước tiến vững chắc về kinh tế, xã hội; đời sống đồng bào Vân Kiều thay đổi rõ rệt, từ tập quán canh tác du canh, du cư nay sống định canh, định cư ổn định, biết trồng rừng, trồng lúa nước, chăn nuôi... đời sống khá dần lên. Người Vân Kiều biết ơn Đảng, Nhà nước. 

Đồng bào đặt trọn niềm tin vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Từ thành công của Đại hội, trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà, sẽ có nhiều chính sách ưu đãi hơn đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Phố núi Đồng Lê, trung tâm kinh tế- chính trị huyện Tuyên Hóa những ngày tháng 10 rực đỏ sắc cờ, khẩu hiệu, biểu ngữ. Không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI hiện diện khắp mọi ngã đường, trên từng gương mặt người dân. Toàn huyện Tuyên Hóa khí thế thi đua sôi nổi, cán bộ, đảng viên đều nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, có nhiều kỳ vọng về những quyết sách từ Đại hội.

Anh Võ Đức Hoài, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết: “Những cán bộ trẻ như chúng tôi mong muốn Đại hội có những quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội, trong đó ưu tiên đến vấn đề thu hút nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là khâu đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Gắn công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ với bồi dưỡng lý luận chính trị, hình thành nên một thế hệ cán bộ trẻ trong thời đại mới vừa hồng vừa chuyên.

Đối với huyện miền núi Tuyên Hóa thế mạnh địa phương là nông nghiệp và lâm nghiệp. Phương hướng phát triể̉n kinh tế- xã hội của tỉnh nhà trong  5 năm tới, cố gắng giúp cho huyện Tuyên Hóa phát triển nền nông- lâm nghiệp từ đại trà, theo số lượng sang chất lượng, chuyên sâu, sản xuất theo nhu cầu thị trường”.

Không chỉ ở Tuyên Hoá, khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cũng diễn ra hết sức sôi nổi, rộng khắp ở thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và Lệ Thuỷ. Trên khắp các ngã đường của các địa phương trong tỉnh đều rực rỡ băng cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội. Trên gương mặt của cán bộ và các tầng lớp nhân dân ai nấy đều hân hoan phấn khởi, kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này.

Đặc biệt, trước giờ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố Đồng Hới trở nên lộng lẫy và sôi động. Tất cả ý chí, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố đều hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đường phố rực sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, panô, áp phích chào mừng. UBND thành phố trích ngân sách trên 2 tỷ đồng triển khai công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Hoàn thành việc trồng cây xanh dọc đường Trương Pháp; chỉnh trang tuyến đường từ cầu Nhật Lệ đến Khu du lịch cao cấp Sun Spa Resort Bảo Ninh, nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh; chỉnh trang các công viên Nhật Lệ, Bảo Ninh; xây dựng các đảo giao thông; trang trí cờ và hoa tại tuyến đường Hữu Nghị, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Lý Thường Kiệt...

Thành phố Đồng Hới sẵn sàng chào đón các đại biểu từ khắp nơi trong tỉnh hội tụ về với một tâm thế vững vàng, chu đáo, mến khách. Như bao bạn trẻ khác đang theo học tại Trường đại học Quảng Bình, sinh viên Nguyễn Thị Thúy Ngần, tâm sự: “Cùng với sự phát triển không ngừng của tỉnh nhà, sự nghiệp giáo dục Quảng Bình cũng có nhiều kết quả khởi sắc, chúng em được học hành trong một môi trường giáo dục đại học lành mạnh, hiện đại hơn. Thế hệ trẻ như chúng em xin gửi đến diễn đàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI niềm tin vào sự thành công, đoàn kết, đổi mới.

Đại hội sẽ là diễn đàn rộng lớn mà thế hệ trẻ chúng em kỳ vọng về phương hướng, nhiệm vụ đặt ra nhằm xây dựng quê hương giàu mạnh, quan tâm hơn đến nguồn nhân lực trẻ, để mai này chúng em ra trường có một môi trường làm việc đúng theo năng lực chuyên môn của mình, cống hiến và được cống hiến”.

Nhân dân trong toàn tỉnh chung dòng cảm xúc, đặt trọn niềm tin vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ghi nhanh của Thanh Long