.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2015) và ngành GTVT Quảng Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2):

Thư chúc mừng của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình gửi cán bộ, công nhân, viên chức ngành Giao thông vận tải Quảng Bình

Thứ Ba, 25/08/2015, 15:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Thư chúc mừng của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình gửi cán bộ, công nhân, viên chức ngành Giao thông vận tải Quảng Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu Dự án Cầu Nhật Lệ 2 với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu Dự án Cầu Nhật Lệ 2 với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Thân ái gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải Quảng Bình!

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2015), thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải Quảng Bình những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong các cuộc kháng chiến thần thánh, anh dũng của dân tộc chống thực dân, đế quốc xâm lược, quân và dân Quảng Bình, trong đó có ngành Giao thông vận tải đã đóng góp nhiều công sức, xương máu của mình, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Với ý đồ ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, từ năm 1965, đế quốc Mỹ chuyển hướng dùng không quân đánh phá vào giao thông vận tải. Trên toàn miền Bắc, trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ là tuyến đường Trường Sơn, Quốc lộ 1, các khu công nghiệp, các tỉnh miền Trung và Hà Nội, Hải Phòng. Ở Quảng Bình, từ ngày 5-8-1964, không quân Mỹ tập trung đánh phá ác liệt các trọng điểm cầu Dài, cầu Lý Hòa, cầu Mỹ Đức, bến Nhật Lệ, phà Gianh, Long Đại, Quốc lộ 1, 15, Đường 12A, Đường 20 “Quyết Thắng”...

Để bảo đảm giao thông vận tải, chi viện cho chiến trường miền Nam, quân và dân Quảng Bình đã huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân, dựa vào dân, lấy lực lượng ngành Giao thông vận tải và lực lượng vũ trang làm nòng cốt, phát động toàn dân tham gia bảo đảm vận tải.

Công tác bảo đảm giao thông vận tải được điều hành thống nhất từ Trung ương, tỉnh đến cơ sở. Từng địa phương đến cơ quan, xí nghiệp, đội sản xuất đều thành lập các đội xung kích vận tải, đảm nhận từng đoạn đường, từng chiếc cầu, từng bến phà. Bộ đội công binh làm nòng cốt phá bom, sửa đường và huấn luyện, hướng dẫn dân quân, tự vệ tham gia phá bom, gác đường, bảo đảm giao thông.

Trên mặt trận giao thông vận tải, tỉnh Quảng Bình đã huy động tối đa lực lượng toàn dân tham gia, với tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, tất cả để mạch máu giao thông thông suốt. Chiến tranh nhân dân trên mặt trận bảo đảm giao thông vận tải đã thể hiện sinh động trong tổ chức, hình thành lực lượng rộng khắp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, các đơn vị quân đội, ba thứ quân bảo đảm giao thông đã hình thành với lực lượng hùng hậu, giữ vai trò rất quan trọng.

Lực lượng chủ lực bao gồm các lực lượng chuyên môn, thanh niên xung phong, công binh của Trung ương tăng cường và của tỉnh đảm nhận những đoạn đường xung yếu. Lực lượng của các huyện, thị xã bao gồm các đơn vị thanh niên xung phong, các hạt giao thông đảm nhận trong địa bàn then chốt của địa phương. Lực lượng vận tải quân đội, Đoàn 559 đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ và các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân địa phương trong bảo đảm vận tải, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Chiến công trong công tác bảo đảm giao thông vận tải chi viện cho chiến trường của tỉnh Quảng Bình thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật vận tải trong đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng. Đó là sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, biết dựa vào dân, động viên toàn dân của chính quyền và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận bảo đảm giao thông vận tải.

Có thể nói, cùng với nhân dân Quảng Bình, những người làm công tác giao thông vận tải Quảng Bình đã vượt qua muôn vàn khó khăn, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng đất nước, vì đất nước, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là sau gần 30 năm đổi mới, hơn 25 năm tái lập tỉnh, ngành Giao thông vận tải Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của những năm tháng kháng chiến, hiện đại hoá mạng lưới giao thông vận tải, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống nhân dân trong tỉnh.

Tính chung 25 năm từ khi tái lập tỉnh, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện đạt khá, khoảng trên 50.000 tỷ đồng. Bước đầu hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống giao thông như quốc lộ, đường ven biển, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã; nâng cấp Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh, Quốc lộ 9B từ Quán Hàu-Vĩnh Tuy đến cửa khẩu Chút Mút-Lã Vơn, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, có tính chiến lược, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, như: Cầu Nhật Lệ 2, đường nối Khu kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến-Châu-Văn Hóa, đường và cầu về xã Văn Hóa, tỉnh lộ 16, đường trục chính Bắc-Nam rộng 60m xã Bảo Ninh, Hệ thống đèn tín hiệu dẫn đường bay Sân bay Đồng Hới, đường nối Hòn Cỏ-Hòn La để nâng công suất cảng Hòn La bảo đảm tàu có trọng tải 30.000-50.000 tấn ra vào cảng...

Các tuyến đường nội thị được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho các đô thị phát triển. Từng bước thực hiện chương trình cứng hoá giao thông nông thôn, đường về trung tâm cụm xã.

Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng góp to lớn cho đất nước và quê hương Quảng Bình của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức lao động ngành Giao thông vận tải Quảng Bình; tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tôi nhiệt liệt chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải Quảng Bình.

Các đồng chí thân mến!

Ngày nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngành Giao thông vận tải Quảng Bình có trách nhiệm hết sức nặng nề.

Để thực hiện được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đề nghị ngành Giao thông vận tải Quảng Bình tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, quản lý vận tải, bảo đảm an toàn giao thông... góp phần phát triển bền vững đất nước nói chung và Quảng Bình nói riêng.

Tôi tin tưởng rằng, ngành Giao thông vận tải Quảng Bình sẽ ngày càng phát triển bền vững, góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển của ngành Giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chúc các đồng chí thắng lợi!

Thân ái,
PGS. TS. Lương Ngọc Bính