.

Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh: Tiên phong trên mặt trận kinh tế

Thứ Bảy, 04/07/2015, 08:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh được thành lập từ năm 2008, mặc dù quân số chỉ có 7 đồng chí, nhưng là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của công ty.

Được tôi luyện trong môi trường quân đội, có đồng chí đã trực tiếp chiến đấu và cống hiến một phần xương máu của mình trong đội hình quân tình nguyện ở chiến trường Cămpuchia, nên tập thể hội viên CCB Công ty XSKT luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; xác định đúng trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên mặt trận mới - mặt trận kinh tế nhiều cam go, thử thách.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Kỳ, Chủ tịch Hội CCB Công ty cho biết: Trong công tác chuyên môn, hàng năm Hội CCB đã cùng tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) công ty có những sáng kiến thiết thực đưa lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh; luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch trên giao năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể: năm 2009 nộp ngân sách nhà nước trên 9 tỷ đồng; năm 2014 nộp ngân sách trên 34,3 tỷ đồng; dự kiến năm 2015 sẽ nộp ngân sách trên 36 tỷ đồng. Doanh nghiệp thường xuyên bảo đảm việc làm cho người lao động. Bình quân thu nhập của hội viên CCB 12 triệu đồng/người/tháng, không có hội viên và gia đình hội viên nào gặp khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, một số hội viên còn đầu tư chăn nuôi, phát triển trang trại, tăng thêm thu nhập cho gia đình, để chăm lo chu đáo cho con cái học hành thành đạt.

Cùng với việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hội viên CCB luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn doanh nghiệp, an toàn xã hội. Đơn vị đã thành lập lực lượng tự vệ, ban chỉ huy gồm có 3 đồng chí trong đó có 2 đồng chí CCB giữ chức vụ chỉ huy trưởng và phó. Với kinh nghiệm trong quân ngũ, nên tiểu đội tự vệ của công ty luôn đạt loại giỏi trong công tác huấn luyện và tham gia Hội thao Quốc phòng đạt kết quả cao, được UBND TP. Đồng Hới, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng.

Cùng với tập thể người lao động toàn công ty, hội viên Hội CCB đã tích cực góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, đồng thời chú trọng việc giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị, duy trì và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, quan tâm xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Hàng năm 100% gia đình hội viên được công nhận “Gia đình văn hóa”, 100% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”.

CB CNV Công ty XSKT cùng Hội CCB trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch (Bố Trạch).
CB CNV Công ty XSKT cùng Hội CCB trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch (Bố Trạch).

Bên cạnh đó, hội còn thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; hăng hái tích cực tham gia các phong trào VHVN- TDTT do các cấp tổ chức. Tuy chỉ có 7 hội viên nhưng các phong trào VHVN - TDTT tại địa phương cũng như Khối XSKT 14 tỉnh miền Trung, Khối Doanh nghiệp I và hội thao do công ty tổ chức đều giành giải cao.

Đặc biệt đáng ghi nhận, trong những năm qua tập thể hội viên CCB cùng CBCNV công ty đã tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, nhân đạo... nhất là trong việc "Góp phần xoa dịu nỗi đau da cam". Số tiền tập thể CBCNV và CCB ủng hộ từ năm 2009 đến 2014 là trên 770 triệu đồng, riêng 7 hội viên Hội CCB trên 11 triệu đồng; xây dựng được 9 ngôi nhà tình nghĩa, trong đó tập thể Hội CCB đóng góp xây dựng 1 nhà tình nghĩa.

Năm 2015 này, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, công ty đã và đang triển khai xây dựng 13 nhà tình nghĩa (trong đó, 8 ngôi nhà cho các hộ nghèo của 8 huyện, thị, thành phố và 5 ngôi nhà cho các nạn nhân da cam/Dioxin), với tổng trị giá 450 triệu đồng. Trong đó riêng hội viên CCB đóng góp xây dựng một nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng.

CCB Lê Trọng Huấn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tâm sự: Bản thân từng là một người lính, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đến năm 2002, được điều động về làm Giám đốc Công ty XSKT tỉnh. Tiếp nhận một đơn vị đang bên bờ đổ vỡ, với vô vàn khó khăn, thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng chính lúc khó khăn nhất là lúc bản lĩnh, phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ đã thôi thúc bản thân hành động. Tôi đã mạnh dạn thay đổi phương thức quản lý, điều hành; tranh thủ sự ủng hộ, động viên của các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh; xây dựng được mối đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ, công nhân viên chức toàn công ty và sự tín nhiệm của khách hàng...

Kết quả, sau 3 năm đã đưa công ty từ một đơn vị yếu kém, trở thành đơn vị dẫn đầu Khối Xổ số bắc miền Trung về tốc độ tăng trưởng. Doanh thu năm 2004, đạt 22,60 tỷ đồng, tăng gần 5,5 lần; nộp ngân sách nhà nước 4,80 tỷ đồng, tăng 7,4 lần so với 3 năm trước đó.

Đồng thời, công ty thường xuyên kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp lại cán bộ, bố trí những cán bộ là hội viên CCB vào những địa bàn trọng điểm, phân công cụ thể chức trách nhiệm vụ trong ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác của bộ máy quản lý.

Năm 2005, thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính về tham gia thị trường chung (TTC) XSKT khu vực miền Trung, thị trường bán vé của công ty được mở rộng ra 14 tỉnh miền Trung (từ Quảng Bình đến Ninh Thuận - Đắc Nông). Tham gia TTC nhưng Quảng Bình là một địa danh xa lạ với đại lý và khách hàng phía Nam, nên xổ số Quảng Bình kém lợi thế cạnh tranh về nhiều mặt. Là người lính Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng, với ý chí, niềm tin và tinh thần chủ động, sáng tạo, bản thân đã cùng cán bộ, nhân viên, mà đi đầu là những CCB, đã ngày đêm trăn trở, lăn lộn tiếp cận thị trường, thuyết phục đại lý nhận bán vé Quảng Bình...

Tuy chỉ ở địa bàn miền Trung nhưng có những chuyến công tác kéo dài hàng tháng trời, kiên trì bám trụ. Kết quả của sự cố gắng đó đã được đền đáp: vé Quảng Bình đã chiếm lĩnh được các thị trường lớn như Khánh Hòa, Đà Nẵng...và đã mang lại bước đột phá về doanh số và nộp ngân sách. Nếu như năm 2005, năm đầu tiên bước vào TTC, công ty mới chỉ nộp 6,3 tỷ đồng, thì năm 2014 đã là 34,2 tỷ đồng và năm 2015 sẽ là trên 36 tỷ đồng. Nhiều năm liền công ty luôn là đơn vị có số nộp ngân sách đứng hàng đầu tỉnh-CCB Lê Trọng Huấn chia sẻ thêm.

Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, tập thể hội viên Hội CCB Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh được Hội CCB tỉnh tặng giấy khen và từ năm 2009 đến nay liên tục giữ vững danh hiệu "Trong sạch vững mạnh xuất sắc". Nhiều cá nhân hội viên được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng sự đóng góp và nỗ lực của những người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới.

Nội Hà