.

Đảng bộ phường Hải Đình: Chăm lo đào tạo cán bộ nữ

Thứ Ba, 07/07/2015, 08:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) đất nước, gắn với thực hiện Dự án "tăng tỷ lệ nữ trong các vị trí lãnh đạo" của cơ quan hợp tác phát triển Tây Ban Nha và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 21-7-2007, Đảng ủy phường Hải Đình (TP.Đồng Hới) đã ban hành Kế hoạch hành động về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Diện mạo phường Hải Đình ngày càng khởi sắc.   Ảnh: P.V
Diện mạo phường Hải Đình ngày càng khởi sắc. Ảnh: P.V

Thực hiện kế hoạch hành động đó, Đảng ủy phường Hải Đình đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và nhân dân trong phường học tập Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và các chủ trương chính sách liên quan khác về công tác phụ nữ; chỉ đạo Hội Phụ nữ phường tổ chức cho hội viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; "xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo trong lao động, học tập và sinh hoạt".

Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy phường đã phân công đồng chí Ủy viên Thường vụ và Đảng ủy viên phụ trách, tăng cường lãnh đạo để xây dựng Hội Phụ nữ phường vững mạnh. Đồng thời qua phong trào, phát hiện được những phụ nữ tiến bộ thực sự đưa vào quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp. Từ năm 2007 đến nay, Đảng ủy đã đào tạo 5 cán bộ nữ có trình độ chuyên môn trung cấp học tốt nghiệp đại học, 12 cán bộ nữ có trình độ đại học chuyên môn đi học trung cấp lý luận chính trị và cử nhân chính trị. Đến nay đội ngũ nữ công chức phường đã được chuẩn hóa chuyên môn và lý luận chính trị.

Nhờ vậy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo cấp tổ dân phố và cấp phường ngày càng cao: Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2005-2010 tỷ lệ nữ được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ đạt 33%; Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015 tỷ lệ nữ được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ chiếm 40% và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 tỷ lệ nữ được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ lên đến 46,6% (7 đồng chí nữ/ tổng số 15 đồng chí trong Ban Chấp hành).

Đồng chí  Võ Thị Hiền được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường liên tục 2 nhiệm kỳ, rồi được đề bạt lên làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Hới. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường 2 nhiệm kỳ cho đến nghỉ hưu. Đồng chí Đàm Thị Thanh Tâm được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 2 nhiệm kỳ, hiện nay đang đương chức.

Các cán bộ nữ trong Ban chấp hành Đảng bộ, trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ của phường Hải Đình, các tổ dân phố, các chi hội đã phát huy năng lực, trách nhiệm và phẩm chất trong mọi công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hải Đình hơn mười năm liên tục là đơn vị trong sạch vững mạnh; cán bộ và nhân dân phường Hải Đình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều năm Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc".    

Nguyễn Viết Mạch