.

Các tổ chức đảng cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Hai, 25/05/2015, 13:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-5, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II thành công và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, xuất bản ngày càng được đổi mới, đáp ứng thực tiễn phát triển ngày càng nhanh và đa chiều của báo chí.

Hoạt động bưu chính viễn thông ngày càng đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng, phát triển đúng định hướng. Hạ tầng viễn thông ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, phục vụ đắc lực trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Lĩnh vực công nghệ thông tin dần được ứng dụng rộng rãi trong cơ quan nhà nước và toàn xã hội từ đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng  đẩy mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đơn vị đã chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên mới cũng được chú trọng cả về số lượng và chất lượng.

Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Chi bộ vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đ.Nguyệt

* Ngày 22-5, Đảng bộ xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thuỷ) đã tổ chức đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ xã Xuân Thủy có 467 đảng viên, sinh hoạt ở 5 đảng bộ bộ phận và 7 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân đã đoàn kết thống nhất, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực KT-XH; QP-AN và xây dựng Đảng, các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra cơ bản hoàn thành. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống, văn hóa, tinh thần, vật chất có nhiều tiến bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm 529,7ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc 4.820 tấn; thu ngân sách trên địa bàn tăng 13,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 27,6 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,89%.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận đoàn thể, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều tăng. Đảng bộ 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 7 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII.

Hồng Mến
 (Đài TT-TH Lệ Thủy)