.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới

Thứ Năm, 27/11/2014, 07:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc rà soát, bồi dưỡng, đào tạo nguồn phát triển đảng viên để bổ sung lực lượng cho các đảng bộ, chi bộ, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho từng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối cho biết: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có trên 3.400 đảng viên, sinh hoạt tại 68 TCCSĐ trực thuộc; trong đó gồm 30 đảng bộ và 38 chi bộ cơ sở. Nhìn chung, đảng viên đang công tác ở các doanh nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

Trong thời gian qua, cấp ủy các cấp luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, tuy nhiên tỷ lệ phát triển đảng viên mới có xu hướng giảm so với những năm trước. Nguyên nhân do từ năm 2011 đến nay, tình hình kinh tế có nhiều biến động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên việc tuyển lao động mới, lao động trẻ còn hạn chế, dẫn đến nguồn phát triển Đảng ngày càng thiếu. Hơn nữa, người lao động trong các doanh nghiệp thường di chuyển, nay đây, mai đó nên công tác theo dõi, bồi dưỡng phát triển Đảng thường bị gián đoạn.

Để công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu 5,5% như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp tổ chức thực hiện, qua đó, rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp thực hiện cho từng TCCSĐ.

Đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp đi cứu trợ đồng bào bị lụt bão trên địa bàn huyện Quảng Trạch.
Đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp đi cứu trợ đồng bào bị lụt bão trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Đặc biệt, Đảng bộ Khối đã nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tại cơ sở, đề cao vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội CCB trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, hội viên. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy, Đoàn Thanh niên và Hội CCB khối phối hợp tổ chức những hội nghị chuyên đề triển khai các phong trào "Đoàn  viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"; "Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng"...

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, hội viên. Hội CCB phát huy vai trò, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Cùng với đó, Hội CCB, Đoàn Thanh niên khối đã đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng cho đoàn viên, hội viên tham gia rèn luyện, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú đúng theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp đưa chỉ tiêu kết nạp Đảng là đoàn viên thanh niên, hội viên ưu tú thành một tiêu chí để xem xét đánh giá chất lượng, xếp loại TCCSĐ, đoàn, hội hàng năm.

Nhằm chủ động tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tham mưu xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú. 

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối đã mở 3 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 250 quần chúng ưu tú của các TCCSĐ trực thuộc, 2 lớp bồi dưỡng lý luận cho 200 đảng viên mới. Kết quả, Đảng bộ khối đã kết nạp được 152 đảng viên mới; trong đó đoàn viên thanh niên 104 đồng chí (chiếm gần 70%), nữ 54 đồng chí (chiếm trên 35%); đồng thời, xét công nhận đảng viên chính thức cho trên 170 đồng chí.

Đảng bộ Công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp Quảng Bình là một trong những TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ khối làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư  Đảng bộ Công ty cho biết: Đảng bộ Công ty có 52 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Tuy lực lượng công nhân làm việc phân bố khắp nơi, nhưng công tác sinh hoạt Đảng định kỳ luôn được Đảng bộ công ty chú trọng, trong đó công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được quan tâm.

Vì vậy, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ công ty hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, công ty cử hai đến ba quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ công ty đã kết nạp được 2 đảng viên mới, đạt 10% chỉ tiêu giao. Đảng bộ đang phấn đấu từ nay đến cuối năm, kết nạp thêm 2 đảng viên mới. Các đảng viên mới được kết nạp luôn nêu cao tính gương mẫu, phát huy vai trò trong từng vị trí công tác, nỗ lực phấn đấu cùng với công ty hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Đảng ủy khối, hầu hết đảng viên mới kết nạp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, có ý thức phấn đấu vươn lên. Qua đó, tích cực góp phần nâng cao sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, ở cơ quan, doanh nghiệp cũng như nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Hương Trà