Các khu dân cư tiếp tục tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật lúc 09:21, Thứ Tư, 16/11/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-11-2011, tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện Tuyên Hóa và đông đảo bà con nhân dân tiểu khu Tam Đồng.

Nhờ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội nên những năm qua, đời sống người dân tiểu khu Tam Đồng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hiện tại, tiểu khu có 90% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn hiện đại, 80% có phương tiện xe máy.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 1,3 triệu đồng/người/tháng; 100% hộ được sử dụng nước sạch... Năm 2011, tiểu khu có 146 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 84%.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh đã biểu dương những kết quả đạt được của tiểu khu trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; đồng thời nhắc nhở tập thể cán bộ, nhân dân tiểu khu Tam Đồng không ngừng nỗ lực cố gắng hơn nữa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng tiểu khu thành đơn vị dẫn đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của huyện Tuyên Hóa.

Tại buổi lễ, cán bộ và nhân dân tiểu khu Tam Đồng đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các chương trình, các cuộc vận động, phong trào nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Cùng ngày, bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, Quảng Ninh đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự lễ có đồng chí Lương Văn Luyến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở VH-TT-DL; đồng chí Trần Hải Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Ninh cùng đông đảo bà con nhân dân bản Khe Ngang.

Bản Khe Ngang có 67 hộ, trên 250 nhân khẩu gồm Kinh và Vân Kiều. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hệ thống cơ sở hạ tầng của bản như điện, đường, trường đã khang trang, xây dựng được 43 nhà ở theo chính sách 167, các hộ nghèo đều được vay vốn phát triển sản xuất, cuộc sống của nhân dân, đặc biệt bà con dân tộc Vân kiều ngày càng được cải thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Văn Luyến, đã biểu dương cố gắng của bà con bản Khe Ngang, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng bản ngày càng tiến bộ văn minh.

                                                                                 Phan Hòa - Nguyễn Hoàng

,
.
.
.